Ngăn ngoại tình bằng cách cấm phụ nữ sử dụng di động

(Dân trí) - Một ngôi làng ở phía Bắc Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm sử dụng điện thoại di động đối với những phụ nữ chưa kết hôn để tránh các mối quan hệ “bất chính”.

Vào cuối tuần trước, hội đồng các bô lão ở ngôi làng Sunderbari, Bihar - một bang nghèo nhất của Ấn Độ đã thông qua lệnh cấm và thống nhất mức án phạt 10.000 rupee (tương đương với 175$) cho những người nào vi phạm.

 

Đối tượng của lệnh cấm này là những phụ nữ chưa có chồng. Những người có chồng rồi cũng bị giới hạn việc dùng điện thoại di động trừ trường hợp dùng với mục đích riêng tư tại nhà của họ và dưới sự giám sát của các ông chồng hay những thành viên là nam giới khác trong gia đình.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Lý giải cho việc này, ông Manwar Alam, chủ tịch hội đồng bô lão của làng Sunderbari cho biết việc sử dụng điện thoại di động “gây xói mòn nghiêm trọng tới đạo đức xã hội”.

 

Cho rằng các thiết bị di động là nguyên nhân khiến số lượng các vụ cưỡng hiếp và tội phạm tình dục tăng cao trong khu vực, ông Manwar nói: “Việc dùng điện thoại di động không kiểm soát làm tăng các vụ ngoại tình tiền hôn nhân hay ngoài hôn nhân cũng như khiến hôn nhân của nhiều gia đình tan vỡ”.

 

Phản ứng trước lệnh cấm mới ban hành, các hội, nhóm phụ nữ đã chỉ trích lệnh cấm này là trái luật pháp. Bà Jagmati Sangwan, phó chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ Ấn Độ cho biết lệnh cấm này là “cực kỳ đáng lên án”. Bà cho biết nhờ có khoa học công nghệ mà ngày càng có nhiều cô gái dần khẳng định mình, dần trở nên độc lập hơn và họ cũng xuất hiện ở nhiều lĩnh hơn hơn để ngang bằng với nam giới.

 

Ngôi làng Sunderbari có số dân khoảng 8000 người nằm tại quận Kishanganj phía đông bắc bang Bihar. Đây là một trong những khu vực kém phát triển nhất của Ấn Độ. Ngoài lệnh cấm sử dụng điện thoại di động, cuộc họp của hội đồng bô lão làng cũng đưa ra lệnh cấm phụ nữ tắm nơi công cộng và thống nhất cho phép hội đồng được phân xử các cuộc tranh cãi trong hôn nhân và các trường hợp được cho là “bịa đặt cưỡng hiếp”.

 

Anh Khôi

Theo AU