Ngân hàng Shinhan Việt Nam đồng hành cùng học trò nghèo tại Tân Cương và Đức Hòa

(Dân trí) - “Ngày đạp xe vì cộng đồng” là một trong những hoạt động thiện nguyện hàng năm của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) để trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa ở cả miền Nam và Bắc Việt Nam. Năm nay, hoạt động thiện nguyện này đã được Ngân hàng Shinhan tổ chức tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (ngày 21.04.2018) và xã Tân Cương, tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 12.05.2018).

Đồng hành cùng học sinh nghèo

Đây là năm thứ năm liên tiếp Ngân hàng Shinhan thực hiện “Ngày đạp xe vì cộng đồng” nhằm hỗ trợ phương tiện đi lại trong năm học mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt của hoạt động thiện nguyện này là các nhân viên của Ngân hàng Shinhan sẽ cùng thay phiên nhau đạp những chiếc xe trao tặng từ một khu vực nhất định đến nơi gặp gỡ các em học sinh. Hành động đạp xe trên quãng đường khoảng sáu cây số mang ý nghĩa tự mỗi nhân viên đều góp sức vào hoạt động thiện nguyện và cùng chung tay với Ngân hàng Shinhan mang niềm vui đến cho các em nhỏ.

Chương trình “Ngày đạp xe vì cộng đồng” của năm 2018 đã trao tặng 70 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; và 90 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại xã Tân Cương, tỉnh Vĩnh Phúc, với tổng trị giá gần 400.000.000 đồng. Buổi lễ trao tặng xe đạp đã diễn ra tại cả hai nơi: Trung tâm Văn hóa huyện Đức Hòa và Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, trong không khí ấm cúng và vui vẻ.

Ngân hàng Shinhan đã tổ chức trao tặng 70 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Ngân hàng Shinhan đã tổ chức trao tặng 70 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Hướng đến cộng đồng như một cam kết phát triển bền vững

Chia sẻ về hoạt động này, ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan, cho biết: “Chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo là một trong những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu hàng năm của Ngân hàng Shinhan. Chúng tôi hy vọng với mỗi chiếc xe đạp được trao tặng, sẽ có thêm một em học sinh được tiếp thêm sức mạnh và nguồn động viên to lớn để tiếp tục hành trình học tập của mình”.

Ông Shin Dong Min – Đại diện Ngân hàng Shinhan trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà cho các em học sinh
Ông Shin Dong Min – Đại diện Ngân hàng Shinhan trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà cho các em học sinh

Cũng trong buổi lễ trao tặng xe đạp, một em học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Phú, huyện Đức Hòa, xúc động cho biết: “Con đi học mỗi ngày bằng chiếc xe đạp cũ của nội cho. Xe cũ lắm rồi, tuột xích hoài. Năm sau, con học trường cấp II cách nhà đến bảy cây số nên con đang rất lo, không biết phải đi học thế nào. May nhờ được các cô chú tặng con chiếc xe đạp mới để đi học, con mừng lắm! Vài tháng nữa là nhập học, con sẽ có xe mới để đạp đến trường, nhanh hơn và đỡ mệt hơn”.

Hoạt động vì cộng đồng của Ngân hàng Shinhan Việt Nam luôn hướng đến việc tập trung hỗ trợ cộng đồng dân cư nơi công ty đang hoạt động kinh doanh. Bên cạnh “Ngày đạp xe vì cộng đồng”, Ngân hàng Shinhan còn thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa khác như trao quà và tổ chức nhiều hoạt động giải trí lành mạnh cho người dân nghèo ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu hàng năm. Trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hơn những hoạt động ý nghĩa này để có thể hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục mở rộng nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng
Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục mở rộng nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng

Ngân hàng Shinhan thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group), là một trong bốn tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc có niêm yết tại sàn chứng khoán Hàn Quốc và New York. Năm 2016 và 2017, Ngân hàng Shinhan lọt vào top 50 ngân hàng thương mại an toàn nhất thế giới do Tạp chí Global Finance bình chọn.

Sau hơn 25 năm phát triển bền vững tại Việt Nam, cuối năm 2017, Ngân hàng Shinhan đã hoàn tất thương vụ mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ. Tính đến tháng 4, Shinhan sở hữu 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, tiếp tục giữ ngôi vị là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Với tiềm lực tài chính và nguồn nhân lực dồi dào, Ngân hàng Shinhan sẵn sàng đồng hành để tối ưu hóa các kế hoạch tài chính của từng khách hàng. Độc giả tham khảo thêm tại https://shinhan.com.vn hoặc liên hệ 1900 1577.