Ngẫm về văn hoá sẻ chia qua bộ phim ngắn ra mắt trong mùa Tết

(Dân trí) - Một bộ phim ngắn được tập đoàn SCG thực hiện trong dịp Tết lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật đã chạm đến trái tim của tất cả người xem với thông điệp cổ vũ người trẻ sẻ chia Tết.

“Chuyến xe yêu thương” là một bộ phim ngắn với cốt truyện xoay quanh ba bạn trẻ trên chuyến xe buýt đưa mọi người trở về đoàn tụ với gia đình ngày 30 tết.

Đó là Châu một cô sinh viên nom dịu dàng nhưng lại rất am hiểu về ô tô, sẵn sàng xắn tay áo giúp chú tài xế khi xe bị hỏng giữa đường; Nguyên - cậu du học sinh trở về từ Nga không ngại nhận lời giúp đỡ một em học sinh khó khăn chuẩn bị vào đại học; và Thủy - nữ bác sỹ hy sinh một mùa Tết bên gia đình để dành thời gian đi khám chữa bệnh miễn phí cho bà con ở miền quê nghèo… Ba bạn trẻ với ba câu chuyện khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Chuyến xe cuối năm - Chuyến xe yêu thương

 

Trong những ngày cuối năm bộn bề tất bật, câu chuyện về những người trẻ tốt bụng khiến chúng ta lắng lại để suy nghĩ về những gì mình làm được trong một năm qua. Có lẽ bởi bộ phim đã chạm đến vùng sâu thẳm trong tâm thức của mỗi người Việt, nơi tinh thần “lá lành đùm lá rách” hay “bầu ơi thương lấy bí cùng” vẫn luôn ngự trị. Người Việt dù ở nơi đâu hay trong thời đại nào cũng luôn sở hữu lòng trắc ẩn và tình yêu thương với cộng đồng.

Ngày nay, dù cuộc sống đã đổi thay, những người trẻ Việt vẫn gìn giữ truyền thống sẻ chia tốt đẹp. Tết đến, họ không chỉ quan tâm đến gia đình của riêng mình mà còn lan toả tình yêu thương đến với những người xung quanh. Việc tốt không cần phải là những gì lớn lao, việc tốt nằm ngay ở những nghĩa cử giản đơn nhưng chứa đựng tình người. Những bạn trẻ như Châu, Nguyên hay Thuỷ trong bộ phim chính là những ngọn lửa sưởi ấm cái Tết của biết bao người.

Ngẫm về văn hoá sẻ chia qua bộ phim ngắn ra mắt trong mùa Tết - 1
Sẻ chia chỉ đơn giản là nghĩa cử giúp lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Điều bất ngờ là bộ phim lại được lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện có thật của 03 bạn trẻ từng nhận học bổng SCG Sharing The Dream – một dự án trách nhiệm xã hội nổi bật của tập đoàn SCG từ năm 2007. Với mục tiêu chắp cánh cho ước mơ của thế hệ trẻ Việt Nam thông qua giáo dục, trong hơm 12 năm qua, chương trình đã hỗ trợ hơn 4,000 học sinh sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục con đường học vấn.

Ba nhân vật đời thực cũng có tên gọi giống như nhân vật trong phim và hiện cũng đang theo đuổi ước mơ của các bạn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nguyễn Lê Quỳnh Châu (nhân vật Châu) hiện là sinh viên năm II ngành Kỹ thuật Công nghệ Ô tô, Đại học Nông Lâm, Tp. HỒ Chí Minh. Là một cô gái mạnh mẽ, bạn có niềm đam mê đặc biệt với ô tô và có thể làm người đối diện bất ngờ về vốn kiến thức của mình.

Lâm Vĩnh Nguyên (nhân vật Nguyên) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và đã nhiều lần tưởng chừng phải bỏ dở ước mơ học tập. Nhờ có sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường và tập đoàn SCG, Nguyên đã xuất sắc nhận học bổng Công nghệ Thông tin tại Đại học Peoples' Friendship University of Russia (Nga) và đang theo học năm thứ II ngành Công nghệ Thông tin.

Hoàng Thị Thuỷ (nhân vật Thuỷ) cũng là một học sinh trưởng thành từ học bổng SCG Sharing The Dream, hiện cô đã tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa ĐH Y Dược TP.HCM và đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Dù đều xuất phát từ những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng khi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, cả ba bạn trẻ này đều mạnh dạn theo đuổi ước mơ và lại tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia đến nhiều người khác theo cách riêng của mình.

Mượn câu chuyện từ chính những nhân vật có thật, bộ phim “Chuyến xe yêu thương” là một lời cổ vũ mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ Việt nhân dịp năm mới. Ai cũng có một ước mơ, và ước mơ đó không chỉ giúp thay đổi cuộc sống của bạn mà còn góp phần thay đổi cuộc sống của những người xung quanh. Hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ và hãy sẻ chia nhiều hơn để chung tay tạo nên những mùa xuân ấm áp cho tất cả mọi người.

SCG là tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, tập trung phát triển ở 3 lĩnh vực Bao bì, Xi măng- Vật liệu xây dựng và Hóa dầu. Với nhiệt huyết nâng tầm cao mới, SCG không ngừng nỗ lực để xây dựng cộng đồng phát triển bền vững tại nơi tập đoàn hoạt động.

Bên cạnh dự án SCG Sharing The Dream, tập đoàn còn có nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho người trẻ Việt như sân chơi cho trẻ em tại Tp.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức ngày hội Quốc tế thiếu nhi SCG, SCG Thực tập sinh quốc tế…