Ngắm cây đa cổ thụ trăm tuổi có bộ rễ ôm trọn ngôi miếu thiêng ở Quảng Nam

Ngô Linh

(Dân trí) - Cây đa hơn 250 tuổi có bộ rễ ôm trọn ngôi miếu cổ tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Nhiều năm qua, người dân làng Bàng Tân (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thường truyền tai nhau những câu chuyện kỳ lạ về ngôi miếu cổ linh thiêng và cây đa (hay còn gọi cây da) cổ thụ hàng trăm năm tuổi như một biểu tượng của làng.

Ông Trương Minh Hạnh - Trưởng thôn Bàng Tân - cho hay, cây đa tại đình làng Bàng Tân có từ khoảng năm 1771. Thời gian này, người dân địa phương đã lập một gian miếu ngay dưới gốc để thờ cúng thần nông.

Bộ rễ khủng của cây đa ôm trọn ngôi miếu thiêng ở Quảng Nam (Video: Ngô Linh).

Đến khoảng năm 1827, đình làng Bàng Tân được xây dựng. Đình là nơi thờ vị tiền hiền Nguyễn Thọ Trai (còn gọi là Nguyễn Quý Công) - một trong những người đầu tiên khai khẩn vùng Bàng Tân.

Cây đa làng Bàng Tân có tuổi đời 250 năm, chu vi 16m, đường kính 4m, cao 17m, tỏa bóng xum xuê, bao phủ một vùng.

Ngắm cây đa cổ thụ trăm tuổi có bộ rễ ôm trọn ngôi miếu thiêng ở Quảng Nam - 1

Trải qua hàng trăm năm, bộ rễ của cây đa đã bao phủ toàn bộ khu miếu thiêng (Ảnh: Ngô Linh).

Trải qua hàng trăm năm, cây đa cổ thụ đã bao trùm lên toàn bộ không gian, bộ rễ như ôm trọn khu miếu thiêng này. 

"Trải qua thời gian, cây đa là nhân chứng già nua nhất vùng này chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Cho đến ngày nay, người dân làng Bàng Tân luôn chăm sóc, bảo vệ cây đa tiếp tục sinh tồn và phát triển", trưởng thôn Bàng Tân chia sẻ.

Ngắm cây đa cổ thụ trăm tuổi có bộ rễ ôm trọn ngôi miếu thiêng ở Quảng Nam - 2

Người dân tạo một lối đi xuyên qua bộ rễ vào bên trong để thờ cúng (Ảnh: Ngô Linh).

Theo cụ ông Võ Thanh Minh (90 tuổi, thôn Bàng Tân), cây đa và ngôi miếu rất linh thiêng, được dân làng bảo vệ với một lòng thành kính.

Hàng năm, vào ngày 16/3 âm lịch là lễ cúng cầu an tại đình làng Bàng Tân. Sau lễ cúng, toàn bộ dân làng tập trung về dưới gốc cây đa.

Tháng 4 vừa qua, cây đa làng Bàng Tân, xã Đại Đồng đã được công nhận là cây di sản Việt Nam, góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ nguồn gen thực vật quý hiếm.

Ngắm cây đa cổ thụ trăm tuổi có bộ rễ ôm trọn ngôi miếu thiêng ở Quảng Nam - 3

Bộ rễ cây đa khổng lồ này đã được công nhận cây di sản Việt Nam (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ - Chủ tịch xã Đại Đồng - cho biết, không chỉ là tài sản sinh thái quý báu của dân làng, cây đa đình làng Bàng Tân còn mang trong mình các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất.

"Chính quyền, đoàn thể địa phương sẽ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức trong toàn dân cùng nhau bảo vệ, giữ gìn và chăm sóc cây đa di sản nói riêng, các cây cổ thụ nói chung, nhằm gìn giữ lại cho thế hệ mai sau các giá trị di sản, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về cội nguồn, xứ sở", đại diện lãnh đạo xã Đại Đồng nói.