Nâng cao đời sống tình dục nữ dưới góc nhìn khoa học

Theo GS.TS Vương Tiến Hòa, chuyên gia sản phụ khoa, Bệnh viện phụ sản Trung ương cho biết: Hiện nay, vấn đề tình dục ở Việt Nam đang được cởi mở hơn.

Đời sống tình dục ngày càng được quan tâm và nhìn nhận đúng mức, nhất là tình dục nữ bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình.

Theo quy luật tự nhiên, phụ nữ bước vào tuổi trung niên lượng nội tiết tố suy giảm dần sẽ dẫn tới lười yêu, ngại yêu rồi kết cục sẽ là sợ yêu. Khô âm đạo là một hiện tượng phổ biến của phụ nữ giai đoạn này.

Khô âm đạo không phải là một bệnh mà là một triệu chứng của hội chứng suy giảm nội tiết tố ở phụ nữ tuổi trung niên. Những rắc rối trên sẽ gây phiền muộn và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.


GS.TS Vương Tiến Hòa

GS.TS Vương Tiến Hòa

Ông cho rằng, xã hội càng hiện đại thì ngày càng nhiều phụ nữ tìm tới các giải pháp để khắc phục các hậu quả trên. Tuy nhiên, trong thời buổi bùng nổ thông tin và các sản phẩm hỗ trợ cho phụ nữ tuổi trung niên như hiện nay thì việc hiểu đúng và đầy đủ về bản chất sinh lý nữ tuổi trung niên cũng như lựa chọn giải pháp nào là tối ưu cũng cần phải quan tâm tới tính khoa học của nó.

Các nội tiết tố duy trì một đời sống tình dục viên mãn phải do cả ba loại nội tiết tố sinh dục nữ quyết định là: Estrogen, Progesteron và Testosteron. Estrogen và Progesteron quyết định vẻ quyến rũ nữ tính, một hàm lượng nhỏ Testosteron trong cơ thể nữ giới lại đóng vai trò quan trọng quyết định tới sự ham muốn ở nữ giới.

Do vậy sự phối kết hợp để bổ sung đầy đủ cả ba loại nội tiết tố này sẽ giúp phụ nữ có đời sống tình dục được duy trì và cải thiện rõ rệt. Hiện nay đã có những đề tài nghiên cứu sản phẩm TPCN điển hình như sản phẩm Spacaps hỗ trợ điều trị các biểu hiện do suy giảm hormone sinh dục nữ tại Bệnh viện Phụ sản TW và Phụ sản Từ Dũ đã cho kết quả tốt.

Và GS cũng cho biết việc lựa chọn những sản phẩm TPCN đã được các bệnh viện sản khoa đầu ngành nghiên cứu khoa học cũng là sự chọn lựa có tính khoa học và tin cậy hơn cả.

Thông tin hữu ích:

- Tạp chí Y học thực hành số 11(848) có đăng công bố kết quả đề tài “Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của viên uống TPCN Spacaps trong hỗ trợ điều trị khô âm đạo ở lứa tuổi Tiền mãn kinh và mãn kinh”.

Nghiên cứu này được Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện; kết quả nghiên cứu ghi nhận: “Viên uống Spacaps có tác dụng cải thiện rõ rệt trong hỗ trợ điều trị chứng khô âm đạo ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.

Sau điều trị 1 tháng 60% phụ nữ giảm dấu hiệu khô âm đạo, sau điều trị 3 tháng 95% phụ nữ có sự cải thiện rõ rệt. Không có tác dụng phụ khi người dùng sử dụng sản phẩm”.

- Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh tập 16 số 2 có đăng tải kết quả đề tài “ Hiệu quả của phytoestrogen trong điều trị khô âm đạo tại Bệnh viện Từ Dũ”; kết luận của nghiên cứu: Qua thử nghiệm trên 99 trường hợp khô âm đạo bằng Spacaps tại bệnh viện Từ Dũ, kết luận: Triệu chứng khô âm đạo được cải thiện đáng kể khi kết thúc một đợt điều trị (ngứa âm đạo: 89,4% - chảy máu sau giao hợp: 87,8%, nóng rát âm đạo 85% - đau khi giao hợp 84,1% - tự cảm thấy khô âm đạo 82,2%). Tác dụng phụ không xuất hiện khi sử dụng sản phẩm.

Hiện nay, Spacaps là sản phẩm được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc và được đông đảo chị em phụ nữ sử dụng, ghi nhận hiệu quả và tin dùng lâu dài.
Chị em hãy biết lắng nghe cơ thể và chủ động chăm sóc bản thân mình. Khi chị em tự tin thì sẽ đồng nghĩa với việc sẽ làm tốt được vai trò của người phụ nữ trong gia đình dù bất kỳ ở lứa tuổi nào.

P.V