Nam Úc: Tiểu bang cờ bạc số một

Mỗi năm dân Nam Úc “nướng” khoảng 800 triệu đô-la Úc vào các máy đánh bạc. Con số này đã “giúp” Nam Úc lọt vào bảng “phong thần” là “tiểu bang cờ bạc số một” của nước Úc.

Bình quân mỗi người ở Nam Úc thua bạc hết 667,50đô-la Úc/năm. Phe đối lập còn dự đoán rằng dân chúng ở bang này còn “nướng” đến 1 tỷ đô-la Úc trong vòng 3 năm tới, mặc cho chính quyền Nam Úc đã và đang làm mọi cách để ngăn chặn nạn cờ bạc trong dân chúng.

 

Theo thống kê, trên khắp bang Nam Úc - trong khách sạn, câu lạc bộ, sòng bài - hiện đang có 15.690 máy đánh bạc hoạt động 24/24 giờ và mỗi máy đánh bạc “xơi” bình quân khoảng 50.994 Úc kim/năm.

 

Số liệu năm tài khoá 2004 - 2005 do văn phòng Ủy ban Rượu và Cờ bạc cung cấp cho biết: hàng năm chính phủ tiểu bang “nhét túi” 298 triệu Úc kim từ các máy đánh bạc. Trong khi đó, “nguồn thu” của các máy đánh bạc thì tăng vọt còn nhanh hơn máy bay phản lực.

 

Ở tiểu bang này, cờ bạc không còn là vấn đề của một nhóm nhỏ trong dân chúng mà nó đã trở thành một cơn đại hồng thủy nghiêm trọng  có thể cuốn trôi cả xã hội.

 

Theo Nhã Thi

Người Viễn Xứ