Mỹ: Những vụ phạm tội kỳ lạ nhất năm 2019

(Dân trí) - Phạm tội xảy ra hằng ngày trên khắp nước Mỹ nhưng có những vụ việc sẽ khiến bạn phải phân vân như chuyện mải ăn cắp xe đẩy bỏ quên lại con, hay "trình" danh tính và số điện thoại khi cướp ngân hàng…

Đi dép tuần lộc cướp xe lăn

Mỹ: Những vụ phạm tội kỳ lạ nhất năm 2019 - 1

Austin Shurbutt, 26 tuổi, đã bị bắt vào tháng 12 sau khi lọt ống kính máy quay lúc đang đẩy một người phụ nữ tàn tật để cướp xe lăn trên một chuyến tàu ở Phoenix.

Các nhà chức trách cũng tuyên dương những “hành khách dũng cảm” khi giải cứu người phụ nữ. Shurbutt đã bị bắt sau khi clip được hàng ngàn người trên mạng chia sẻ.

Cảnh sát cho biết khi bắt, Shurbutt vẫn đang đi dép tuần lộc.

“Xưng” tên thật khi cướp ngân hàng

Khoảng 11h ngày 29/7, Michael Harrel, 54 tuổi, bước vào chi nhánh ngân hàng liên bang Mỹ tại thành phố Cleveland (bang Ohio) và đưa cho giao dịch viên tờ giấy có nội dung "Cướp đây. Đừng làm gì để ai bị thương". Gã đàn ông rời khỏi ngân hàng với số tiền cướp được là 206 đô.

Mỹ: Những vụ phạm tội kỳ lạ nhất năm 2019 - 2
Tên cướp đội chiếc mũ lưỡi trai ngược, nhưng không che mặt.

Lúc này, giao dịch viên lật mặt sau tờ giấy thấy đó là tờ đơn đăng ký ô tô với đầy đủ từ tên, địa chỉ, số điện thoại. Mảnh giấy được giao cho các nhà chức trách. Điều tra cho thấy đây là khách hàng thường xuyên tới đây để lấy tiền tạm ứng và khớp với gương mặt kẻ cướp được nhận dạng. Do đó, các nhà chức trách bắt giữ Michael sau đó chỉ 2 ngày.

Lái xe ăn trộm đi bảo lãnh cho anh trai mắc tội ăn trộm xe

Các nhà chức trách Mỹ công bố, một người đàn ông ở Kansas đã bị bắt vào tháng 11 vì ăn cắp 1 chiếc xe SUV để bảo lãnh cho anh trai, kẻ cũng bị bắt vì ăn cắp một chiếc xe SUV khác.

Đầu tiên, họ bắt Eric Dean McCracken (36 tuổi) vì lái xe trong khi đang bị treo bằng. Sau đó, cảnh sát quận Jackson phát hiện chiếc xe này là xe bị đánh cắp.

Mỹ: Những vụ phạm tội kỳ lạ nhất năm 2019 - 3
2 anh em nhà McCracken

Vài giờ sau, em trai Keith Ray McCracken (32 tuổi) cũng bị bắt sau một cuộc rượt đuổi do họ phát hiện chiếc Chevy Silverado đời 2015 bị đánh cắp đang lưu thông trên đường qua thiết bị định vị GPS.

Cảnh sát cho biết tên này đang trên đường đến nhà tù Quận Jackson để bảo lãnh anh trai.

Hai anh em nhà này cuối cùng cũng đã được gặp lại nhau trong nhà tù.

Nhảy qua hàng rào sở thú để trêu ngươi sư tử, thách thức cảnh sát

Một phụ nữ sống ở New York đã bị bắt vào tháng 11 vừa qua sau khi đăng tải clip trêu ngươi một con sư tử ở vườn thú Bronx vào tháng Chín trước đó.

Mỹ: Những vụ phạm tội kỳ lạ nhất năm 2019 - 4

Myah Autrey (32 tuổi) đã vượt qua rào cấm và đứng cách con sư tử chỉ vài bước chân. Cô ta làm vài động tác múa may thu hút sự chú ý của con sư tử nhưng rất may con sư tử chỉ đứng im và thờ ơ nhìn người phụ nữ đang múa may.

Myah đã post clip quay lại những hình ảnh trên lên Instagram kèm lời chế nhạo cảnh sát không bắt được cô ở 2 lần đột nhập vào nơi sư tử và hươu cao cổ trước đó.

Ăn cắp xong quay lại nộp đơn xin việc

Một người đàn ông đã nộp đơn xin việc vào một cửa hàng đồ dùng thể thao ở Wyoming vào tháng Tư nhưng sau đó đã bị phát hiện là đánh cắp đồ ở đây 2 lần trong cùng một ngày.

Các nhà chức trách cho biết người đàn ông 36 tuổi giấu danh tính này đã mua một số đồ bằng thẻ quà tặng nhưng không trả tiền cho chiếc kính râm và số đạn súng hơi.

3 tiếng sau anh ta quay lại với một đơn xin việc rồi rời đi với thêm 2 chiếc kính râm không trả tiền.

Chủ cửa hàng đã báo cảnh sát và cuộc điều tra nhanh chóng kết thúc, các sản phẩm bị đánh cắp đều đã được thu hồi.

Lái xe đồ chơi ra đường để bị cảnh sát hỏi

Mỹ: Những vụ phạm tội kỳ lạ nhất năm 2019 - 5

Cảnh sát Nam Carolina vào tháng Sáu vừa qua đã bắt một phụ nữ sống ở Walhalla khi cô này lái một chiếc xe đồ chơi màu bạc chạy bon bon trên đường, cách nhà không xa.

Cảnh sát cho biết cô gái 25 tuổi này đã vi phạm luật đường bộ vì đây là xe đồ chơi, không phải xe cộ được đăng ký lưu hành trên đường phố.

Khi cảnh sát yêu cầu Holman giải thích lý do vì sao lại làm vậy, cô cho biết cô muốn trở thành đô vật giống cha mình và đây là cách để cô chứng tỏ cô muốn điều đó đến thế nào.

Để quên con trong khi đánh cắp xe đẩy

Mỹ: Những vụ phạm tội kỳ lạ nhất năm 2019 - 6
Nếu bạn muốn chạy trốn thì đừng để quên bất kỳ ai ở lại.

3 phụ nữ dường như đã quên mất nguyên tắc này khi camera an ninh ghi lại hình ảnh họ đánh cắp 1 chiếc xe đẩy trẻ em từ một cửa hàng ở New Jersey nhưng lại quên mất đứa con đang ở trong chính cửa hàng đó.

Hai người phụ nữ đã đánh lạc hướng nhân viên trong cửa hàng Middletown trong khi người phụ nữ còn lại đẩy xe ra khỏi cửa hàng. Sau đó, 2 người phụ nữ còn lại cũng rời khỏi cửa hàng và để quên 1 thứ rất quý giá - đứa con.

Các nhà điều tra sau đó đã bắt được 2 trong số 3 người phụ nữ và trả lại chiếc xe bị đánh cắp cho cửa hàng.

Nhân Hà

Theo FN