Đồng Tháp:

Một người dân ở Đồng Tháp cho mượn biệt thự làm điểm cách ly tập trung

Trúc Nguyên

(Dân trí) - Từ ngày 22/7 đến nay, một biệt thự sang trọng ở TP Sa Đéc được chủ nhân tự nguyện cho UBND TP Sa Đéc trưng dụng làm điểm cách ly tập trung.

Chủ biệt thự nêu trên là anh Lê Phước Vĩnh Nguyên (sinh năm 1977), ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Anh Nguyên cho biết, khi hay tin sức chứa của các điểm cách ly tập trung trên địa bàn TP Sa Đéc đã đầy nên anh liên hệ với UBND phường 1 cho mượn ngôi biệt thự có diện tích 400 m2 để làm điểm cách ly tập trung. Sức chứa tối đa của nơi này khoảng 40 người.

Một người dân ở Đồng Tháp cho mượn biệt thự làm điểm cách ly tập trung - 1

Căn biệt thự của anh Vĩnh Nguyên cho UBND TP Sa Đéc mượn để làm nơi cách ly tập trung các đối tượng tiếp xúc gần.

Từ ngày 22/7 đến nay, khu 4 tầng của biệt thự được trưng dựng làm điểm cách ly của 22 trường hợp F1, trong đó có 10 trường hợp F1 đã chuyển thành F0 và đưa đi điều trị ở tuyến trên.

Anh Vĩnh Nguyên cho biết thêm ngôi biệt thự được mua cách đây 2 năm, vừa được anh tu bổ hoàn thiện cách đây vài tháng.

Một người dân ở Đồng Tháp cho mượn biệt thự làm điểm cách ly tập trung - 2

Chủ căn biệt thự này còn đồng ý cho UBND TP Sa Đéc tiếp tục trưng dụng khu 7 tầng còn lại để làm khu cách ly.

Nhưng với tình hình dịch bệnh hiện tại, anh Nguyên sẵn sàng tiếp tục cho mượn phần còn lại của ngôi biệt thự là khu nhà 7 tầng để làm điểm cách ly tập trung trong trường hợp UBND TP Sa Đéc cần đến.

Việc làm ý nghĩa của anh Nguyên đáng được biểu dương, trân trọng. Qua đó, cổ vũ thêm nhiều tấm lòng thiện nguyện người dân trên cả nước cùng nhau chung tay đóng góp cho công tác chống dịch để sớm chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh.