Michelin sắp ra mắt thị trường lốp xe máy không màng cuốn nylon

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Tại Việt Nam, lốp xe máy không màng cuốn nylon của Michelin sẽ bắt đầu được tung ra thị trường vào 1/9.

Đại diện thương hiệu cho hay, sự kiện này nhằm mục đích cắt giảm ước tính 317.700 kg màng cuốn nylon được sử dụng hằng năm tại 5 thị trường lớn của khu vực Đông Nam Á (cụ thể là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Philippines), góp phần thực hiện mục tiêu không rác thải ròng từ màng bọc lốp xe của Michelin trong các hoạt động tại khu vực, hướng tới bảo vệ môi trường và sự di chuyển bền vững.

Michelin sắp ra mắt thị trường lốp xe máy không màng cuốn nylon - 1
Michelin loại bỏ việc sử dụng màng cuốn nylon đối với lốp xe máy tại Việt Nam (Ảnh: Michelin).

Tiếp theo dự án thí điểm được triển khai thành công tại Indonesia từ năm 2021, Michelin gần đây đã mở rộng những nỗ lực nhằm giảm thiểu nhựa sử dụng một lần thông qua việc loại bỏ màng cuốn nylon đối với lốp xe máy, sang Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines.

Tại Việt Nam, việc chuyển giao lốp xe máy không màng cuốn nylon của Michelin tới các đại lý ủy quyền trên toàn quốc sẽ thực hiện vào 1/9/2023.

Ông Faiez Pisal, Tổng giám đốc Công ty TNHH Michelin Việt Nam cho biết, đây là một hành động cụ thể phù hợp với tầm nhìn "Tất cả bền vững" của Michelin, đồng thời củng cố thông điệp "4R" của hãng, đó là: giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và tái tạo - một cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn, mà không ảnh hưởng đến việc Michelin cung cấp sản phẩm lốp xe máy có chất lượng và hiệu suất cao nhất.

"Với việc Việt Nam gia nhập hầu hết các quốc gia khác mà Michelin có hoạt động, nơi không còn sử dụng màng cuốn nylon cho cả lốp xe hai bánh và lốp xe bốn bánh; khách hàng của chúng tôi có cơ hội tự mình đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và bảo vệ hành tinh khỏi ô nhiễm nhựa", ông Faiez Pisal nói thêm.

Michelin sắp ra mắt thị trường lốp xe máy không màng cuốn nylon - 2
Chất lượng và hiệu suất của lốp xe máy Michelin khi không có màng cuốn nylon sẽ không thay đổi (Ảnh: Michelin).
Michelin sắp ra mắt thị trường lốp xe máy không màng cuốn nylon - 3
Việc loại bỏ màng cuốn nylon này góp vào việc bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa (Ảnh: Michelin).

Cùng với việc loại bỏ màng cuốn nylon đối với lốp xe máy, Michelin đã thiết kế lại nhãn dán nhằm đảm bảo nhãn dán bao gồm các thông tin cần thiết về lốp giúp cho việc nhận biết được nhanh chóng và dễ dàng hơn, và nhãn dán này sẽ được dán trực tiếp lên mặt lốp xe máy.

Sản phẩm lốp xe máy không màng cuốn nylon sẽ vẫn có phạm vi bảo hành lên đến 9 năm giống như đối với lốp có màng cuốn nylon, bao gồm cả lỗi do sản xuất và do nguyên liệu, qua đó đảm bảo sự hài lòng và yên tâm cho khách hàng.

Michelin là công ty hàng đầu trong lĩnh vực di chuyển, thiết kế và phân phối các sản phẩm lốp, các dịch vụ và các giải pháp phù hợp cho nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Michelin còn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số, bản đồ và hướng dẫn để giúp làm phong phú thêm các chuyến đi và chuyến du lịch của khách hàng, mang đến những trải nghiệm độc đáo; cũng như phát triển nguyên liệu công nghệ cao phục vụ đa dạng các ngành công nghiệp.

Có trụ sở tại Clermont-Ferrand, Pháp, Michelin hiện diện tại 175 quốc gia, với 132.200 nhân viên và vận hành 67 cơ sở sản xuất lốp xe, các cơ sở này đã sản xuất tổng cộng khoảng 167 triệu chiếc lốp trong năm 2022.
Xem thêm thông tin tại đây: www.michelin.com.