Mắc chứng sợ phụ nữ, người đàn ông trốn biệt trong nhà suốt hơn 55 năm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông ở Rwanda, quốc gia nhỏ nằm gần trung tâm châu Phi bị mắc chứng bệnh lạ sợ phụ nữ nên suốt hơn nửa thế kỷ qua, ông chỉ nhốt mình sống biệt lập trong nhà.

Ông Callitxe Nzamwita, đến từ Rwanda, một quốc gia nhỏ nằm gần trung tâm của châu Phi, bị mắc chứng bệnh lạ. Do sợ phụ nữ nên từ năm 16 tuổi ông đã nhốt mình trong nhà để tránh phải tiếp xúc.

"Tôi nhốt mình trong nhà và dựng hàng rào bên ngoài để đảm bảo không một người phụ nữ nào có thể đến gần. Khi gặp người khác giới, tôi thực sự thấy sợ hãi", người đàn ông 71 tuổi trải lòng.

Một bà hàng xóm gần nhà ông Callitxe cho biết, bà hiếm khi thấy người đàn ông này rời khỏi nhà. Nhưng bất chấp nỗi sợ kinh hoàng của ông Callitxe, chính những phụ nữ địa phương là người giúp ông sống qua ngày.

Mắc chứng sợ phụ nữ, người đàn ông trốn biệt trong nhà suốt hơn 55 năm - 1
Ông Callitxe làm hàng rào cao 4,5m vây kín xung quanh nhà để không bị bất cứ người phụ nữ nào tới tiếp cận do mắc hội chứng sợ hiếm gặp (Ảnh: Mirror).

"Ông ấy dựng hàng rào để chúng tôi không thể tiếp cận, nhưng các bà các chị sống xung quanh đây lại giúp ông ấy mua thức ăn, gửi cho những món đồ cần thiết. Dù chúng tôi cố giúp thế nào, ông ấy không muốn ai lại gần hay nói chuyện", một cô gái trong làng cho biết.

Vì biết chứng sợ phụ nữ của ông Callitxe nên mỗi khi ai muốn đưa đồ chỉ còn cách ném thẳng vào nhà. Sau đó, người đàn ông chờ mọi người đi hết mới chạy ra nhặt đồ.

"Ông ấy không cho chúng tôi lại gần, nhưng vẫn nhận các món đồ được đưa từ xa", người hàng xóm tiết lộ.

Mắc chứng sợ phụ nữ, người đàn ông trốn biệt trong nhà suốt hơn 55 năm (Video: Nguồn News).

Theo các chuyên gia, có thể người đàn ông Rwanda mắc chứng bệnh tâm lý có tên gynophobia. Các triệu chứng bao gồm nỗi sợ hãi phụ nữ tột độ ngay cả khi chỉ cần có ý nghĩ thoáng qua. Tình trạng này đi kèm với sự lo lắng.

Người bệnh có thể lên cơn hoảng loạn, tức ngực, đổ nhiều mồ hôi, nhịp tim nhanh và khó thở. Một số triệu chứng khác bao gồm đau bụng, muốn ngất xỉu khi ở gần phụ nữ.