Luôn biết con đang ở đâu giữa dòng đời vạn biến

Không chỉ là chiếc đồng hồ thời trang, đồng hồ thông minh dành cho trẻ em Kiddy còn đưa tới giải pháp kỹ thuật tuyệt diệu khi chứa trong mình những thiết bị tối ưu về định vị, liên lạc và tất nhiên, kiểm soát thời gian

“Khi lũ trẻ đeo Kiddy, hoàn toàn có thể để các cô cậu tự đến trường, qua chơi nhà bạn hoặc ông bà, tất nhiên với điều kiện quãng đường không quá xa và giao thông thuận tiện”

Với các bậc cha mẹ, con cái là của để dành, là niềm vui, là hy vọng, là mục đích duy nhất của cuộc đời để mình phấn đấu, song có ai làm cha mẹ mới hiểu, con cái cũng là nỗi nhức đầu vô cùng tận của mình, là căn nguyên của những trận đau đầu nhức óc. Có con còn nhỏ hay mới lớn, cha mẹ nào chẳng bối rối lo toan, đứng trước cảnh con nghịch ngợm vô chừng.

Anh Võ Trọng Nghĩa, một kiến trúc sư tài năng (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Thật lòng, làm kiến trúc thì bản tính mình đã có phần nghiêng về chất nghệ sĩ, do đó tôi cũng muốn khuyến khích cho con tính tự lập và bản lĩnh giao tiếp xã hội. Nhưng cô nương cấp 2 nhà này từ khi có điện thoại đã bắt đầu thích, thậm chí là nghiện chat. Thả ra ngoài một mình thì lo sợ những điều không hay, nhốt trong nhà thì cũng không đành”. Và đó cũng là mối lo toan của các bậc cha mẹ trong một xã hội vừa mở rộng tới hết cỡ, vừa tràn ngập nguy cơ, từ lừa đảo tiền bạc, xâm phạm tình dục cho tới bắt cóc tống tiến vẫn diễn ra trên khắp mọi vùng như hiện nay. Có người đã nửa đùa nửa thật nói, sống trong thành phố mà lúc nào cũng nơm nớp như giữa vùng chiến sự.

Có con còn nhỏ hay mới lớn, cha mẹ nào chẳng bối rối lo toan
Có con còn nhỏ hay mới lớn, cha mẹ nào chẳng bối rối lo toan

Với lũ trẻ cấp I, việc đưa đón con là lẽ đương nhiên của ông bà cha mẹ, song lên tới cấp II, cấp III mà các bậc phụ huynh ngày nay cũng không hề yên tâm nếu thả cho con tự đi. Đường phố đầy sự bất an và cám dỗ, giao thông hỗn loạn khiến quãng đường từ nhà tới lớp của trẻ dần trở thành nỗi ác mộng cho người lớn. Nhớ lại thời bao cấp, chị Huỳnh Thị Lan (Q.3, TP.HCM) hoài niệm: ”Không biết Hà Nội ngày đó sao chứ tụi tôi từ nhỏ tới lớn đều tự hết. Tự đi tới trường, về nhà tự vô bếp nấu nướng phụ ba má, mà ngày đó mới giải phóng xong, xã hội bình an vô cùng, có đâu vụ bắt cóc hay rủ rê trẻ trốn nhà đi bụi. Như giờ thấy hết hồn”. Tâm tư này đâu chỉ giới hạn trong mỗi gia đình mà lan tràn trên mọi trang mạng xã hội, cứ chỗ nào xuất hiện dăm ông bố bà mẹ là lại bàn tới chuyện quản lý các quý tử, quý nương. Thôi thì mọi lời than vãn kể lể, từ việc phải trốn giờ làm đi đón con cho tới phải đầu tư mua smartphone để có thể kiểm soát con mọi lúc mọi nơi. Mà tặng con smartphone cũng đâu phải điều hay, bởi nhiều lúc việc đó chẳng khác vẽ đường cho hươi chạy, xúi các cô cậu đang tuổi ăn tuổi lớn nghịch ngợm chọc vào các trang web đen hay bị những đối tượng xấu tiếp cận bằng vô khối kiểu cách làm quen mờ ám. Chính từ nhưng lo phiền đó mà xuất hiện giải pháp đầy khả quan, chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em Kiddy từ ngày xuất hiện đã được cộng đồng cha mẹ hào hứng đón nhận như cứu cánh của gia đình.

“ Đồng hồ thông minh dành cho trẻ em Kiddy giúp định vị liên lạc với con bạn mọi nơi mọi lúc, mang đến sự yên tâm cho bạn, an toàn cho con”

Đồng hồ thông minh Kiddy như cứu cánh cửa các phụ huynh thời hi-tech
Đồng hồ thông minh Kiddy như cứu cánh cửa các phụ huynh thời hi-tech

Không chỉ là chiếc đồng hồ thời trang, Kiddy còn đưa tới giải pháp kỹ thuật tuyệt diệu khi chứa trong mình những thiết bị tối ưu về định vị, liên lạc và tất nhiên, kiểm soát thời gian. Công nghệ định vị 3 trong 1: GPS, Wifi và GSM sẽ khiến cha mẹ rành rõ mọi bước đi của người đeo, hệ lưu trữ thông tin tự động ghi lại mọi dịch chuyển trong vòng cả tháng và tự động gửi thông số về smartphone của cha mẹ, hiển thị trên Google Map. Sử dụng SIM Vietel, Kiddy có chức năng gửi lời thoại ngắn hai chiều và tin nhắn chữ từ điện thoại đến đồng hồ, điều này đảm bảo cho sự kết nối hoàn hảo. Trong mọi trường hợp khẩn cấp, Kiddy sẽ tự động gửi thông điệp SOS và bản tin thoại 15s tới cha mẹ, khi cha mẹ nhấn SOS sẽ nhận được vị trí cập nhật liên tục trong 1 phút về vị trí của con mình, từ đó dễ dàng xử lý tình huống và triệt tiêu mọi bất trắc.

Đồng hồ thông minh Kiddy tạo nên một trào lưu đầy phấn khởi trong cộng đồng
Đồng hồ thông minh Kiddy tạo nên một trào lưu đầy phấn khởi trong cộng đồng

Kiddy xuất hiện đã tạo nên một trào lưu đầy phấn khởi trong cộng đồng. Mẫu mã bắt mắt, hình dáng tân kỳ hơn hẳn so với các loại đồng hồ điện tử thông thường, sản phẩm này đang được các bậc phụ huynh tìm mua. Khi lũ trẻ đeo Kiddy, hoàn toàn có thể để các cô cậu tự đến trường, qua chơi nhà bạn hoặc ông bà, tất nhiên với điều kiện quãng đường không quá xa và giao thông thuận tiện. Tặng con Kiddy, cha mẹ hoàn toàn yên tâm về lộ trình cũng như các mối quan hệ của ‘cục cưng’ mà không còn làm những biện pháp rất thô sơ như đọc trộm nhật ký hay hỏi han qua lũ bạn cùng lớp. Có sản phẩm này, mối tương tác giữa các thế hệ trong gia đình ngày càng thêm khăng khít, tình cảm được gìn giữ và quan trọng nhất, đó là người lớn được nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ nói không quá như Kiddy sẽ giúp được nhiều người tìm thấy sự bình an, một điều kiện tiên quyết để có thể “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

PV