Cà Mau:

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 27/3, lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc diễn ra tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) trong không khí trang nghiêm nhưng cũng rất náo nhiệt.

Đây là lễ hội bày tỏ lòng thành kính cá Ông (cá voi), mà ngư dân miền biển gọi là "Nam Hải đại tướng quân", thường được ngư dân Sông Đốc (Cà Mau) tổ chức trong 3 ngày, từ 14-16/2 âm lịch. 

Vào thời khắc đúng 12h trưa, lễ rước Ông được khởi hành tại Lăng Ông Nam Hải (thị trấn Sông Đốc), với đội rước có múa lân đi trước, tiếng trống thùng thình, theo sau là đoàn người mặc trang phục binh sĩ, mặc áo dài khăn đóng, người mặc trang phục "tôm, cua, cá"…

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm - 1

Chủ lễ mặc áo dài khăn đóng, thường là những người có uy tín ở địa phương.

Sau đó, đoàn tàu diễu hành quanh thị trấn Sông Đốc. Người dân đứng hai bên đường hò reo, tạo nên không khí lễ hội rất náo nhiệt.

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm - 2

Các nữ nhân tham gia lễ hội.

Các ghe, tàu đều được trang hoàng cờ, phướn rất ấn tượng. Trong đó có một cụm tàu chính gồm 3 chiếc kết lại thành đoàn (gọi là tàu thủy lực), tàu này có nhiệm vụ chở ban tổ chức, các vị chức sắc…

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm - 3

Nhiều vật phẩm bày cúng tại Lăng Ông được người dân địa phương cúng dâng.

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm - 4

Với nhiều nghi thức cúng tế bày tỏ lòng thành kính Ông.

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm - 5

Thắp hương cầu mong biển yên sóng lặng.

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm - 6

Lễ hội Nghinh Ông mong muốn một mùa bội thu tôm, cá.

Từng đoàn tàu tham gia Nghinh Ông chạy ra biển, khi nào đến lằn ranh nước trong thì người chánh lễ làm thủ tục khấn vái, thắp hương và "xin keo" (như một dạng nước biển), sau đó quay về mang những lọ nước biển vào Lăng Ông để thờ cúng.

Lễ hội Nghinh Ông cầu mong sóng yên biển lặng, bội thu cá, tôm - 7

Người dân làm nghề đi biển đánh bắt cá hầu như ai cũng đến cúng viếng để cầu bình an cho gia đình.

Ngoài những phần lễ truyền thống, tại lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc còn diễn các hoạt động trò chơi dân gian, như đánh cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, múa lân, múa kiếm... tạo phần hội hết sức sôi nổi.