Lễ hội đi chân trần trên than hồng ở Nhật Bản

Trà Xanh

(Dân trí) - Lễ hội đặc biệt được gọi là Hiwatari Matsuri và nó xuất hiện khoảng 50 năm trước tại núi Takao, Nhật Bản.

Lễ hội đi chân trần trên than hồng ở Nhật Bản - 1
Các nhà sư đi chân trần trên than đang cháy âm ỉ

Tại một lễ hội hàng năm gần núi Takao, các tín đồ Nhật Bản cùng các nhà sư Phật giáo đã cùng nhau đi chân trần trên than cháy âm ỉ. Những người theo đạo đã tụng kinh và cầu nguyện cho sự an lành của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, việc đi bộ trên lửa sau đó vẫn là một việc làm khá căng thẳng. Theo Reuters, những người tham gia còn được yêu cầu đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội.

Chỉ 1.000 người theo đạo được phép tham gia sự kiện thường niên trong năm nay do đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Vào năm 2020, lễ hội này không được tiếp đón công chúng đến tham gia.

Lễ hội được gọi là Hiwatari Matsuri và có lịch sử khoảng 50 năm tại núi Takao. Trong lễ hội, các tín đồ đốt củi và lá bách để tạo ra một đống lửa lớn.

Sau đó, họ dùng nước để hạ nhiệt của lửa và thu thập than hồng trước khi xếp chúng thành hai dải dài. Tiếp đó, họ đi chân trần trên than trong khi tụng kinh và cầu nguyện.

Lễ hội đi chân trần trên than hồng ở Nhật Bản - 2

Đốt lửa để làm than

"Để cơ thể đi xuyên qua ngọn lửa giúp gột rửa tâm hồn và gửi lời cầu nguyện của bạn đến Đức Phật. Về lịch sử, núi Takao là một nơi quan trọng để cầu nguyện giải thoát khỏi bệnh dịch, vì vậy tôi cảm thấy chúng ta nên tổ chức lễ hội năm nay với một số biện pháp phòng ngừa nhất định", Reuters dẫn lời Koshou Kamimura, một nhà sư đến từ chùa Takaosan Yakuouin.

Các nhà sư được theo sau bởi những người thờ phụng trong khi đi bộ trên than. Một số người theo đạo thậm chí còn bế con khi đi qua đống than hồng.

"Dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, vì vậy tôi đã cầu nguyện rằng nó không lây lan thêm nữa", Eriko Nakamura, một nhà sư Phật giáo cho biết.