Lấy trộm 1 đô la và 1 cái cây, trả giá bằng 15 năm tù

(Dân trí) - Một thanh niên 21 tuổi ở bang Pennsylvania, Mỹ, có thể phải đối mặt với án phạt 15 năm tù sau khi đột nhập vào cả nhà hàng lẫn nhà dân chỉ để lấy đi một đô la kèm một cái cây mà anh ta tưởng là cây cần sa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết khi Maico Rosado Jr. lẻn vào một cửa hàng ở Allentown, hắn có vũ khí trong người. Khi quản lý nhà hàng Jabber Jaws Bar & Grille bắt gặp tên trộm, cả hai bèn lấy ra vũ khí rồi chĩa vào nhau.

"Tôi sẽ đi nếu cậu cũng đi," người quản lý nói với Maico.

Maico đành bỏ trốn khỏi nhà hàng sau khi đã chôm được đúng một đô la. Sau đó hắn tìm cách đột nhập vào một nhà dân ở đó và lấy đi một cái cây mà hắn tưởng là cây cần sa.

Không những thế, Maico còn dùng vũ khi đe dọa và cướp xe của một phụ nữ nhằm chạy trốn. "Đừng gọi cảnh sát," hắn nói với người phụ nữ bị cướp xe.

Tuy nhiên Maico đã bị bắt sau đó và bị kết án vào thứ Tư vừa qua từ bảy tháng rưỡi đến 15 năm tù giam sau khi thú nhận đã thực hiện một vụ cướp và ba vụ trộm cắp.

Maico vốn đang phải đối mặt với 15 cáo buộc trước khi thú tội.

Ngô Vân
Theo New York Daily News