Lấy cắp tiền vé của khách, tài xế bị mất luôn khoản lương hưu hơn 2 tỷ đồng
(Dân trí) - Sau khi bị phát hiện lấy cắp 7 USD (182.000 đồng) tiền vé xe buýt của khách, tài xế bị sa thải. Ngoài ra, tài xế người Nhật Bản cũng bị cắt khoản hưu trí 84.000 USD (2,1 tỷ đồng).
Tháng 2/2022, trong khi kiểm tra camera hành trình gắn trên xe buýt, nhân viên của Cục Giao thông Vận tải thành phố Kyoto (Nhật Bản) phát hiện thấy một tài xế đã bỏ túi khoản tiền khoảng 7 USD (182.000 đồng) vào túi riêng của mình thay vì cho vào máy xử lý tiền vé.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản. Một tháng sau, tài xế lái xe buýt bị đơn vị nơi mình đang công tác chấm dứt hợp đồng lao động. Cùng với đó, ông phải nhận thêm mức phạt.
Đó là bị cơ quan cũ giữ lại toàn bộ khoản lương hưu trí 84.000 USD (2,1 tỷ đồng). Bất bình vì điều này, tài xế đã đệ đơn lên thành phố để đòi lại khoản lương hưu.

Tài xế người Nhật Bản bị mất luôn khoản lương hưu vì lấy cắp tiền vé của khách (Ảnh: Odd).
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 7/2023 tại tòa án quận Kyoto cho thấy, các luật sư xác định hành động của nam tài xế vi phạm tội tham ô theo định nghĩa của Bộ luật hình sự tại Nhật Bản.
Do vậy, việc cơ quan nơi tài xế này từng làm việc khấu trừ khoản lương hưu trợ cấp hưu trí được xem là có căn cứ.
Cũng tại phiên tòa, nguyên đơn đã bị bãi bỏ khiếu nại.
Tuy nhiên, người tài xế tiếp tục kháng cáo. Tới tháng 2/2024, tòa án tối cao Osaka nhận định, hình phạt trên được xem chưa hợp lý vì số tiền bị tham ô là 7 USD (182.000 đồng).
Sau khi vụ việc bị phát hiện, tài xế đã hoàn trả lại khoản tiền. Với những lý do này, tòa án tối cao Osaka đã chấp nhận bản kháng cáo của tài xế và cho phiên tòa xét xử.
Ngày 17/4, vụ án được xét xử tại tòa án tối cao. Theo kết quả phán quyết cuối cùng, tòa án khôi phục lại bản án đầu tiên của nguyên đơn. Điều này có nghĩa, tài xế vẫn bị mất nguyên khoản lương trợ cấp.
Lý do được tòa án tối cao đưa ra đó là, hành vi của nam tài xế có thể trở thành hoạt động kém lành mạnh trong dịch vụ xe buýt, khiến người dân mất lòng tin vào hệ thống.
Bên cạnh đó, phía tòa án cũng chỉ ra rằng, trong suốt 29 năm làm nghề, viên tài xế nhiều lần bị khiển trách vì nhiều lý do như hút thuốc lá khi đang làm việc dù thời điểm đó trên xe không có khách.