Kỳ lạ cô gái sống quanh năm bằng đồ uống

(Dân trí) - Một phụ nữ ở Ấn Độ đã sống suốt 25 năm chỉ bằng đồ uống vì cô mắc phải một chứng bệnh bẩm sinh hiếm gặp nên không ăn được đồ rắn.

Manju uống trung bình 4-5 lít sữa/ngày.
Manju uống trung bình 4-5 lít sữa/ngày.
 
Manju Dharra, ở Sonipat, gần New Delhi, thường uống 4-5 lít sữa mỗi ngày cùng với các loại đồ uống khác như trà, sữa và nước lọc. Bẩm sinh cô mắc phải chứng bệnh có tên gọi là Achalasia (Co thắt ống thực quản), điều này đồng nghĩa rằng Manju có thể nôn nếu cố ăn đồ rắn.

Mẹ cô, bà Bhagwati Dharra, cho biết: “Con gái tôi chỉ hấp thụ được các thực phẩm lỏng như sữa, trà, nước lọc và nước ép. Hầu như nó chỉ uống sữa, trà, nước bơ, nước lọc. Nếu ăn đồ rắn, nó sẽ bị nôn”.

Manju vẫn phát triển bình thường và khỏe mạnh ngoại trừ căn bệnh đau dạ dày. Mẹ của cô chỉ phát hiện ra bệnh của Manju khi cô được 2 tuổi. Thời điểm đó, bà đã cố tập cho Manju ăn cơm và bánh mỳ nhưng cô chỉ khóc và ốm.
 
Cô không thể ăn được các thực phẩm rắn.
Cô không thể ăn được các thực phẩm rắn.

Lúc đầu, bà Bhagwati nghĩ rằng con mình chỉ biếng ăn đơn thuần nhưng sau một thời gian bà đã nhận ra điều khác biệt vì Manju thường xuyên ốm.

Gia đình đã đưa Manju đi khám ở nhiều nơi và điều trị rất nhiều biện pháp nhưng bệnh tình không hề thay đổi. Họ không đủ tiền để đưa cô đến gặp chuyên gia hay phẫu thuật vì vậy gia đình đã đầu tư tiền mua bò để lấy sữa nuôi Manju.
 
Gia đình nuôi bò để lấy nữa nuôi cô.
Gia đình nuôi bò để lấy nữa nuôi cô.

Bố của Manju, ông Ramkanwar Dharra, nói rằng: “Tình trạng kinh tế của chúng tôi không đủ để có thể tiếp tục đưa con gái đi khám. Manju là một trong 7 đứa con của tôi, ngoài nó còn hai đứa con trai và 4 đứa con gái. Tất cả đều khỏe mạnh và không có ai mắc bệnh giống Manju”.

Bác sĩ Adarsh Sharma, một chuyên gia nhi khoa ở Jaipur, giải thích rằng chứng bệnh này có thể được chữa khỏi bằng cách phẫu thuật và gia đình cần phải nhờ chuyên gia tư vấn.
 
Bác sĩ khám bệnh cho Manju.
Bác sĩ khám bệnh cho Manju.
 
Achalasia xảy ra khi thực quản mất khả năng chuyển thức ăn và van cuối thực quản bị thắt lại, không cho phép thức ăn đi vào dạ dày. Đây là nguyên nhân khiến thực phẩm bị tắc ở thực quản và trào ngược trở lại.
 
Cô vẫn có thể làm mọi việc vặt trong gia đình.
Cô vẫn có thể làm mọi việc vặt trong gia đình.

Nguyễn Thúy
Theo DM