Kiện viện thẩm mỹ vì không chịu triệt lông “của quý”

(Dân trí) - Một phụ nữ chuyển giới đã thất bại trong vụ kiện các thẩm mỹ viên khi họ từ chối chạm vào khu vực nhạy cảm của người này lúc thực hiện làm đẹp.

Kiện viện thẩm mỹ vì không chịu triệt lông “của quý” - 1
Jessica Yaniv, 32 tuổi, đã bị 13 cửa hàng tẩy lông từ chối phục vụ năm ngoái bởi họ không chịu cắt tỉa vùng lông mu cho cô. Jessica là một phụ nữ nhưng vẫn có dương vật và bìu - “khu vực nhạy cảm” mà các thẩm mỹ viện từ chối phục vụ.

Các kỹ thuật viên cho biết họ không được đào tạo về cách làm sạch "vi-ô-lông" vùng bìu hoặc không thể ép họ chạm vào khu vực này nếu họ không muốn.

Các kỹ thuật viên khác thì từ chối phục vụ vì lý do tôn giáo.

Trên CBC, Yaniv khẳng định sẵn sàng trả 6.000 đô la Canada khiếu kiện để đòi mỗi thẩm mỹ viện phải bồi thường 15.000 đô Canada.

Kiện viện thẩm mỹ vì không chịu triệt lông “của quý” - 2

Yaniv đòi bồi thường 15.000 đô la Canada cho mỗi trường hợp nhưng Tòa đã ra phán quyết có lợi cho các trung tâm làm đẹp bởi waxing vùng bìu chưa từng có tiền lệ. Việc từ chối phục vụ là bình thường và không hề phân biệt đối xử.

Ngoài việc trả án phí 6.000 đô, Yaniv phải trả 2.000 đô cho 3 trung tâm làm đẹp vì đã có hành vi không đúng đắn.

Nhân Hà

Theo MT