Hà Tĩnh:

Hy hữu con bò 2 lần sinh đôi liên tiếp

(Dân trí) - Ngày 30/3, gia đình ông Nguyễn Văn Soa và bà Hồ Thị Hồng ( trú thôn Nam Sơn, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn ) bất ngời khi thấy con bò cái của gia đình đẻ được 2 chú bê đực khỏe mạnh. Trước đó con bò này cũng đã từng sinh đôi.

Theo ông Soa, khoảng 7h ngày 30/3, con bò cái nhà ông Soa có biểu hiện trở dạ. Nhiều giờ sau đó, bò mẹ đã sinh hạ được 2 chú bê con. Đặc biệt, sau khi ra đời, cả 2 con bê con đều khỏe mạnh, có thể đứng dậy và đi lại bình thường.

Hai chú bê con mới sinh rất khỏe mạnh, đi lại bình thường.
Hai chú bê con mới sinh rất khỏe mạnh, đi lại bình thường.

Nói về con bò cái ông bà Hồng cho biết, 10 năm trước gia đình có mua 1 con bê cái của người dân trong xã. Sau 2 năm thì nó sinh lứa đầu tiên, từ đó đến nay con bò của họ đã sinh được 8 lứa nhưng liên tiếp 2 lần này nó lại sinh đôi.

“Nếu thuận lợi thì 6 tháng nữa chúng tôi có thể xuất chuồng được 2 chú bê con này với giá từ 10-12 triệu đồng/con.”, bà Soa cho biết.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem 2 chú bê vừa mới sinh của gia đình ông Soa.
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem 2 chú bê vừa mới sinh của gia đình ông Soa.

Được biết, gia đình ông Soa nuôi 10 con bò cái, chế độ thức ăn cho từng con bò đều giống nhau, chủ yếu là thức ăn tự nhiên từ cỏ, lá. Bình thường, mỗi con bò cái chỉ sinh 1 lần được 1 chú bê, còn sinh được 2 con thì hiếm và trường hợp sinh đôi 2 lần liên tiếp như con bò của ông Soa là trường hợp hy hữu.

Minh Lý