Huấn luyện viên nói về góc khuất gái trẻ chơi golf "săn" đại gia

Hồng Anh

(Dân trí) - Chơi golf với nhiều doanh nhân, đại gia là cách ngoại giao, tiếp khách, tìm kiếm các mối quan hệ làm ăn. Trong khoảng thời gian 4 -5 tiếng trên sân cỏ, hai bên có thể nói với nhau rất nhiều chuyện.

"Ngày nay, nhiều cô gái trẻ học chơi golf vì chỉ muốn tìm tấm vé đổi đời". "80% các cô gái xinh đẹp đi đánh golf chỉ để kiếm đại gia".

Đó là những "kết luận" liên quan đến môn thể thao golf được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Nhiều ý kiến thậm chí còn mỉa mai rằng, golf với nhiều cô gái không phải là một môn thể thao mà là con đường "khởi nghiệp".

Họ trang điểm xinh đẹp, đeo kính thời trang, vận những bộ trang phục khỏe khoắn, năng động hay những chiếc váy ngắn trên đầu gối thả dáng trên sân golf… Nếu vô tình lọt vào "mắt xanh" của một doanh nhân, một người đàn ông (kể cả người có vợ) lắm tiền nhiều của thì đời họ đã sang một trang khác. 

Huấn luyện viên nói về góc khuất gái trẻ chơi golf săn đại gia - 1

Trước đây, golf được coi là môn thể thao của tầng lớp thượng lưu (Ảnh: Thành Trung).

Hoa hậu, hot girl, chị em phụ nữ chơi golf ngày một đông

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Trương Thành Trung (37 tuổi) - huấn luyện viên của một trung tâm dạy golf ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội cho hay: Hiện nay, nhiều người có những nhận định, đánh giá như trên cũng là điều dễ hiểu bởi với họ, golf vẫn là môn thể thao mới mẻ, là sân chơi của giới thượng lưu. 

Theo anh Trung, thực tế, chơi golf với nhiều doanh nhân, đại gia là một cách ngoại giao, tiếp khách, tìm kiếm các mối quan hệ làm ăn. Trong khoảng thời gian 4 -5 tiếng trên sân cỏ, hai bên có thể nói với nhau rất nhiều chuyện.

Huấn luyện viên nói về góc khuất gái trẻ chơi golf săn đại gia - 2

Vài năm gần đây, môn thể thao này đã trở nên phổ biến hơn (Ảnh: Thành Trung)

Đặc biệt, khi chơi, mỗi người sẽ bộc lộ rất nhiều nét tính cách của bản thân. Đôi khi, một giám đốc nào đó rủ đối tác đi chơi cũng là để xem tính cách của người đó thế nào, liệu mình có thể bắt tay hợp tác hay không.

"Một số người giàu có đến với golf như một cách rèn luyện sức khỏe, độ tập trung hoặc thể hiện bản thân ở một "tầng" khác. Tuy nhiên, ngày nay, golf đã trở nên phổ biến hơn. Nhiều người chỉ đơn thuần coi đây là một môn thể thao để họ chinh phục và đam mê", anh Trung chia sẻ.

Theo quan sát của vị huấn luyện viên này, trước đây khoảng những năm 2012-2013, đa phần chỉ có nam giới ở lứa tuổi trung niên chơi golf. Họ là lãnh đạo trong một số cơ quan, doanh nghiệp.

Vài năm trở lại đây, anh Trương Thành Trung thấy người trẻ tìm đến với golf nhiều hơn. Đặc biệt, từ năm 2020, số lượng chị em phụ nữ tham gia chơi tăng rõ rệt. Rất nhiều người trong số đó là các hoa hậu, hot girl, các KOL, diễn viên… "Đặc biệt thời gian gần đây khi mở cửa trở lại sau Covid-19, mọi người đến sân chơi, sân tập càng nhiều. Số lượng chị em phụ nữ cũng đông không kém cạnh mày râu", anh Trung cho hay.

Huấn luyện viên nói về góc khuất gái trẻ chơi golf săn đại gia - 3

Sau khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài, số người chơi đến sân golf ngày một đông (Ảnh: Thành Trung).

Giải oan cho phái đẹp chơi golf

Không chỉ có sự thay đổi về lứa tuổi, giới tính, anh Trung nhận thấy, môn thể thao này ngày càng rẻ và tiếp cận được nhiều đối tượng ở đủ mọi ngành nghề. Người chơi golf không chỉ là những doanh nhân, chính khách như trước đây mà còn có cả dân văn phòng, công sở, học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, còn có cả những em nhỏ từ 7 tuổi trở lên được gia đình định hướng từ sớm cũng ra sân.

Anh Trung kể: "Dân văn phòng chơi golf khá nhiều, nhiều bạn chỉ bỏ ra chi phí học, còn lại họ tìm mua những bộ gậy cũ còn tốt, giá chỉ tầm chục triệu đồng. Như vậy có thể thấy, môn thể thao này không còn quá xa xỉ, ngoài tầm với của nhiều người nữa".

Liên quan đến quan điểm cho rằng, nhiều cô gái trẻ ngày nay học golf là để "cua" đại gia, anh Trung thẳng thắn bày tỏ: "Tôi nghĩ trên thực tế đâu đó cũng có những trường hợp như vậy, tuy nhiên, số này không nhiều. Hiện nay có rất nhiều chị em phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp.

Họ làm chủ kinh tế bằng thực lực của mình và chơi những môn thể thao họ yêu thích. Họ học chơi golf một cách bài bản với tinh thần nghiêm túc", anh Trung bày tỏ. 

Theo anh Trung, không khó để nhận ra những golfer thực thụ. Những người học golf với "tư tưởng khác" có thể họ chỉ cần vụt một cái để bóng bay lên. Nhưng những người đam mê thì lại cẩn thận học về kỹ thuật để tạo ra những cú đánh đẹp. Đẹp đồng nghĩa với đúng và kéo theo đó sẽ là rất nhiều lợi ích, đặc biệt là về sức khỏe.

"Những người chưa thực sự đến với golf họ chỉ đọc được những thông tin lùm xùm không hay mà không hề biết rằng, môn thể thao này còn có rất nhiều khía cạnh tích cực", vị huấn luyện viên này khẳng định.

Dự đoán về xu hướng phát triển của golf, anh Trương Thành Trung nhận định, cách đây khoảng 20 năm tennis vô cùng hot và được coi là môn thể thao của các đại gia. Tuy nhiên, ngày nay, ai cũng có thể chơi tennis. Golf dần dần cũng sẽ đi theo lộ trình đó.

Golf du nhập vào Việt Nam khoảng 20 năm nay nhưng gần như hiện tại mới là thời điểm bắt đầu. Golf sẽ ngày càng đến gần với nhiều tầng lớp. Việt Nam hiện đang có khoảng 60-70 sân golf và con số này đang ngày một tăng lên ở nhiều địa phương.

Huấn luyện viên nói về góc khuất gái trẻ chơi golf săn đại gia - 4

Người chơi golf ngày một nhiều, anh Trung gần như kín lịch dạy trong tuần (Ảnh: NVCC)

Người nhập môn chơi golf cần bỏ ra từ 50-100 triệu đồng

Theo anh Trung, tuy golf đang đến gần với cộng đồng nhưng đây vẫn là môn thể thao cần sự ổn định về tài chính. Một người nhập môn chơi golf thường cần bỏ ra từ 50-100 triệu đồng.

Chẳng hạn như tại trung tâm của anh, chi phí một khóa học golf 12 buổi là từ 19 - 35 triệu đồng (chi phí này tùy theo tên tuổi, kinh nghiệm của huấn luyện viên).

Ngoài ra, mỗi người chơi còn cần trang bị cho mình trang phục, gậy chơi. Có ba phân khúc gậy: Thấp nhất từ 20-35 triệu đồng, phân khúc trung từ 65-80 triệu đồng và phân khúc cao cấp từ 100-150 triệu đồng.

Đặc biệt cũng có những bộ gậy hơn 1 tỷ đồng được dát vàng…

Giá lên sân cho một hoặc một nhóm người chơi dao động từ 1,5-5 triệu đồng (tùy thuộc vào thời điểm giữa tuần, cuối tuần, ban ngày hay ban tối).