Câu chuyện kể từ phòng mổ FV:

Hội chẩn quốc tế, phẫu thuật cứu đôi chân dị tật hiếm gặp

Hy vọng cứu đôi chân tật nguyền cho đứa con thơ của chị Loan rơi vào bế tắc bởi nhiều bệnh viện đã “lắc đầu” trước dị tật chưa từng gặp. Tại bệnh viện FV, sau cuộc hội chẩn quốc tế, bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ, giúp bệnh nhi đi lại bình thường.

Dị tật hiếm gặp, nhiều bệnh viện lắc đầu

Đó là trường hợp của bệnh nhi Nguyễn Trọng Hiếu (15 tuổi, quê ở Nha Trang). Theo thông tin được chia sẻ từ mẹ của Hiếu là chị Phan Thị Kim Loan (35 tuổi) từ khi chào đời cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, và đôi chân bị dị dạng bất thường ở khớp gối. Chị Loan là người mẹ đơn thân, điều kiện kinh tế rất khó khăn nên cả hai mẹ con phải nương nhờ ông bà ngoại. Cảnh khốn khó của gia đình khiến bệnh nhi phải chịu đựng nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Hội chẩn quốc tế, phẫu thuật cứu đôi chân dị tật hiếm gặp - 1

Dị tật ở bệnh nhân Hiếu là trường hợp rất hiếm gặp

Đến năm 2012, trường hợp của Hiếu được tổ chức Vina Capital phát hiện trong một chuyến khám từ thiện. Hiếu được đưa vào TPHCM thực hiện thành công cuộc mổ thay van 2 lá, vá lỗ thủng ở tim. Dù đã thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm, nhưng đôi chân tật nguyền vẫn đeo đẳng, 14 tuổi nhưng khả năng bước đi của Hiếu còn thua cả đứa trẻ mới tập đi.

“Con trai tôi gần như không thể đi lại được. Hiếu chỉ lết được khoảng 1m mồ hôi đã nhễ nhại, thở không ra hơi. Nhìn bạn bè chạy nhảy vui đùa, tôi biết cháu rất thèm khát. Ở tuổi dậy thì, những thay đổi về tâm sinh lý khiến Hiếu tự ti với chính bản thân mình, cháu đòi bỏ học rơi vào bi quan, chán nản cuộc sống.” Chị Loan tâm sự.

Trước nỗi đau con trẻ phải chịu đựng trong sự bế tắc của người mẹ, một lần nữa tổ chức Vina Capital đứng ra hỗ trợ cho Hiếu. Cháu được đưa đến nhiều bệnh viện đầu ngành chuyên về chấn thương chỉnh hình tại TPHCM với hy vọng được phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm ra được giải pháp khả quan để can thiệp cho bệnh nhi. Một số bác sĩ còn đề nghị gia đình nên cắt bỏ cả hai chân của Hiếu đến ngang khớp gối rồi ráp chân giả để việc đi lại dễ dàng hơn. Không bằng lòng với phương pháp trên, tháng 6/2014 chị Loan đưa con đến Bệnh viện FV thăm khám.

 

Hội chẩn quốc tế, phẫu thuật cứu đôi chân dị tật hiếm gặp - 2

Cuộc mổ đã được thực hiện thành công tai Bệnh viện FV

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, TS.BS Lê Trọng Phát, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV tiến hành kiểm tra và xác định: Xương bánh chè của bệnh nhi trật hoàn toàn ra ngoài, khớp gối chày bị bán trật. Gân bánh chè và một số dây chằng dính nhau, chéo trước, chéo sau thành một khối bùi nhùi, giãn dây chằng chéo trước, thiếu sàn sụn chêm ngoài khớp gối, có cuộn hoạt dịch dưới xương chày... Đây là một dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp.

4 giờ phẫu thuật cứu đôi chân tật nguyền

Từng là Phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình tại Bệnh viện Franziskus, Linz (Đức) suốt 22 năm công tác TS Trọng Phát đã tích lũy nhiều kinh nghiệm với những nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Y học thể thao, nhưng dị tật phức tạp ở bé Hiếu là ca bệnh đầu ông tiếp nhận. “Tôi không đành lòng nhìn cháu tiếp tục cuộc sống ngày càng tàn lụi, không có tương lai. Tôi tin mình có thể giúp Hiếu đi lại được.” TS Trọng Phát chia sẻ.

 

Hội chẩn quốc tế, phẫu thuật cứu đôi chân dị tật hiếm gặp - 3

Hiếu và mẹ hạnh phúc bên đôi chân đang ngày càng chắc khỏe như người bình thường

Để thực hiện lời hứa ấy, ông đã gửi toàn bộ hồ sơ về ca bệnh của Hiếu sang Đức, tham khảo ý kiến và hội chẩn cùng các giáo sư hàng đầu ở nước bạn. Tất cả các giáo sư đều thừa nhận đây là trường hợp đầu tiên được gặp và đánh giá việc phẫu thuật sẽ vô cùng phức tạp. Sau khi cân nhắc, tham khảo nhiều phương pháp điều trị trên thế giới, các bác sĩ đã thống nhất hội chẩn với chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhi. Bằng trình độ chuyên môn vững vàng trong điều trị chấn thương chỉnh hình, nội soi khớp vai, khớp gối, tái tạo phục hồi các dây chằng, thay khớp vai, khớp gối, khớp háng... Tháng 9/2014, TS Trong Phát nhận nhiệm vụ trực tiếp mổ cho Hiếu.

Cuộc mổ lần thứ nhất được thực hiện bên chân trái của bệnh nhân. Suốt 4 giờ phẫu thuật TS Trọng Phát cùng ê kíp là các đồng nghiệp tại Bệnh viện FV đã tiến hành bóc tách phần gân, cơ dính vào nhau, định vị lại xương bánh chè và tái tạo phần sụn, cơ, gân để nâng đỡ khớp gối khi xoay nó vào đúng vị trí. Sau 1 tháng hậu phẫu và 2 tháng vật lý trị liệu, niềm vui sướng của cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đã vỡ òa khi chân trái của Hiếu đã đứng thẳng, sải những bước vững vàng.

Tiếp nối thành công đó, tháng 12/2014, TS Trọng Phát đã thực hiện thành công cuộc mổ thứ 2 trên chân phải của Hiếu. Đến nay cháu đã đứng thẳng và đi lại gần như những người bình thường trên đôi chân của mình. “Có lúc cháu đã muốn kết thúc sự sống của mình cho mẹ đỡ khổ. Nhờ bác sĩ cứu giúp, giờ đây cháu có thể đi lại như các bạn, điều mà trước đây trong mơ cháu cũng không dám nghĩ tới. Cháu đang học lại lớp 8. Cháu sẽ nỗ lực học thật giỏi để làm vui lòng mẹ và không phụ công ơn của bác sĩ.” Hiếu nghẹn ngào chia sẻ trong niềm vui.

S.V