Hỗ trợ sữa miễn phí cho hơn 14. 700 học sinh tiểu học

Trường Thịnh

(Dân trí) - Năm học 2021-2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ sữa miễn phí hàng ngày cho hơn 3.500 trẻ em ở 13 tỉnh/thành phố.

Đây là chương trình nằm trong dự án Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học giai đoạn 2017-2022 do Quỹ triển khai và các địa phương phối hợp thực hiện.

Được uống sữa hàng ngày để đảm bảo dinh dưỡng là giấc mơ xa vời với nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thấu hiểu điều này, ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã quyết định tài trợ dự án này với câu nói hết sức giản dị "Tôi tham gia chương trình Hỗ trợ sữa vì tôi nghĩ trẻ em Việt Nam là tương lai của đất nước, đất nước muốn phát triển thì phải có con người, con người đó thì phải có sức khỏe, có trí tuệ, tôi muốn tham gia chương trình này để mong muốn góp một phần nhân lực của đất nước chúng ta mai sau".

Hỗ trợ sữa miễn phí cho hơn 14. 700 học sinh tiểu học - 1
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành ký thỏa thuận Chương trình hỗ trợ sữa miễn phí cho học sinh tiểu học với tổng trị giá 25 tỷ đồng tháng 10/2017 (Ảnh: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam).

Trong 5 năm hoạt động, Chương trình sữa miễn phí cho học sinh tiểu học giai đoạn 2017-2022 do Công ty Golf Long Thành tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai trên cả nước với 14.700 học sinh tiểu học thụ hưởng. Tại mỗi địa phương tham gia dự án sẽ lựa chọn 01 trường tiểu học ở vùng khó khăn, nơi trẻ em ít có cơ hội được uống sữa.

Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã đạt được mục tiêu đề ra là cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tiểu học, đặc biệt là ở các huyện nghèo thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hằng ngày góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai.

Trong năm thứ 5 này, dự án đã triển khai trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Tiền Giang.

Trong số những tỉnh được hỗ trợ, 2 tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ cũng đã lựa chọn 2 Trường Tiểu học Yên Đổ (Phú Lương, Thái Nguyên) và Trường Tiểu học Văn Miếu 2 (Thanh Sơn, Phú Thọ) tham gia dự án (từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2022).

Qua 9 tháng triển khai, trường Tiểu học Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên đã thực hiện việc phát sữa đều đặn cho học sinh vào đầu giờ buổi học, với số lượng 1 hộp/em/ngày. Tổng số sữa đã được cấp phát miễn phí đến nay là 50.400 hộp.

Hỗ trợ sữa miễn phí cho hơn 14. 700 học sinh tiểu học - 2
Các em nhỏ vui mừng khi được tặng sữa miễn phí (Ảnh: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam).

Còn tại trường Tiểu học Văn Miếu 2 (Thanh Sơn, Phú Thọ), do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên việc triển khai thực hiện uống sữa tại trường được thực hiện theo phương án linh hoạt, thời gian học sinh học trực tiếp tại trường các em được tổ chức uống tại trường theo đơn vị lớp.

Thời học sinh học trực tuyến nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp nhận sữa phối hợp với cha mẹ học sinh cho học sinh uống sữa tại nhà trong thời gian nghỉ học, đảm bảo các em được uống sữa đầy đủ trong thời gian học trực tiếp và học trực tuyến không bị gián đoạn.

Sau 9 tháng (từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2022) công tác tiếp nhận sữa được tài trợ và việc tổ chức cho học sinh uống sữa tại trường Tiểu học Văn Miếu 2 được thực hiện đảm bảo đúng quy định với tổng số 315 em học sinh được uống sữa miễn phí hàng ngày.

Thông qua dự án nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em ở bậc tiểu học; góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với việc bổ sung dinh dưỡng, nâng cao thể lực cho trẻ em.

Chương trình đã hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho hàng chục nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam các cấp đã vận động được trên 7.600 tỷ đồng, giúp trên 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc. Trong đó, riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm hoạt động "Tận tâm - minh bạch - kịp thời - cùng tham gia", đã vận động được gần 1.600 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho trên 7,5 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu vận động trên 100 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 100 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cả nước.