Quảng Nam:

Hình ảnh phố cổ Hội An ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Ngô Linh

(Dân trí) - Hàng quán được phục vụ khách ăn uống tại chỗ, học sinh đến trường học trong ngày đầu TP Hội An nới lỏng giãn cách xã hội từ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - 1

Thành phố Hội An đã kết thúc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, chuyển sang áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 13/9.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - 2

Các hàng quán ăn, cà phê được phục vụ tại chỗ khiến người dân rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Lan, chủ quán mì Quảng ở Hội An cho biết: "Tôi mới mở quán lại hôm nay thôi, được phục vụ tại chỗ, việc buôn bán thuận lợi hơn. Thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên chúng tôi rất yên tâm. Mọi người cũng ý thức hơn trong việc thực hiện nghiêm 5K để bảo vệ gia đình, cộng đồng".

Phố phường ở Hội An trong ngày đầu kết thúc Chỉ thị 15

Hình ảnh phố cổ Hội An ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - 3

Sáng 6/9, học sinh trên địa bàn TP Hội An náo nức bắt đầu ngày học đầu tiên của năm học mới 2021-2022.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - 4

Các em được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khuyến cáo đeo khẩu trang. Nhiều học sinh đầu cấp háo hức khi được cha mẹ đưa đến nhập học. Chị Nguyễn Thùy Trang (phụ huynh học sinh) chia sẻ: "Con tôi năm nay bước vào lớp Một nên cháu rất háo hức, từ tối bắt đầu sửa soạn mọi thứ để hôm nay nhập học. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các cháu không phải học trực tuyến nên cũng rất đỡ cho ba mẹ, vì hai vợ chồng đều làm công nhân không có thời gian kèm cặp cẩn thận".

Hình ảnh phố cổ Hội An ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - 5

Trái với không khí nhộn nhịp bên ngoài, khu phố cổ Hội An vẫn khá yên ắng trong ngày đầu kết thúc Chỉ thị 15. Các nhà hàng, quầy chuyên doanh đồ lưu niệm… vẫn cửa đóng then cài khi du lịch còn "đóng băng" dài hạn.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội - 6

Không trụ vững qua những làn sóng dịch, nhiều ngôi nhà cổ tại phố cổ đã phải rao bán hoặc cho thuê…

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 19, chính quyền TP Hội An yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung từ 20 người trở lên tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, karaoke, cơ sở làm đẹp, quán bar...