TP.HCM:
Hành khách đeo khẩu trang kín mít ở sân bay, bến xe phòng virus Corona
(Dân trí) - Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, hầu hết hành khách đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất và bến xe miền Đồng, miền Tây đều đeo khẩu trang phòng ngừa lây lan.

Ghi nhận vào ngày 31/1, tại sân bay Tân Sơn Nhất hầu hết người dân đều đeo khẩu trang để phòng chống trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Khu vực cửa đến ga trong nước rất đông người dân đứng, ngồi chờ người thân quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đều đeo khẩu trang y tế. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng là nơi có lượng hành khách đi lại trong nước và khách nước ngoài nhập cảnh vào rất đông nên công tác kiểm dịch ở đây hết sức quan trọng trong việc dự phòng các bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào Việt Nam.

Tại bến xe miền Đông, sau những ngày nghỉ Tết, hành khách từ khắp các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại thành phố rất đông.

Có ngày lên đến khoảng 50.000 hành khách đổ về bến xe miền Đông.

Khẩu trang y tế được nhiều người dùng.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc bến xe miền Đông, cho biết, trước tình hình diễn biến dịch bệnh của virus Corona gây ra, bến xe miền Đông đã triển khai, niêm yết, phát thanh cho hành khách và đơn vị vận tải và cấp khẩu trang tốt, nước rửa tay sát trùng cho cán bộ công nhân viên.



Hầu hết những hành khách trên xe ô ô tô và trong bến xe từ người lớn đến trẻ em đều đeo khẩu tra để phòng ngừa tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.


Khi dời khỏi bến xe, mọi người vẫn đeo khẩu trang.
Trung Kiên