Hàng vạn người dân dâng hương tưởng nhớ vị vua đại phá quân Thanh

Doãn Công

(Dân trí) - 236 năm trước, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy thiên tài của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long.

Trong hai ngày 1 và 2/2 (mùng 4-5 Tết Ất Tỵ), hàng nghìn người dân tỉnh Bình Định và du khách từ khắp nơi đã đổ về Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn, để tham gia lễ hội Đống Đa. Sự kiện này nhằm tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của các thủ lĩnh phong trào Tây Sơn, đặc biệt là người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm mùng 5 Tết, dòng người đổ về Bảo tàng Quang Trung ngày càng đông. Người dân và du khách đã đến khuôn viên bảo tàng để dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung và các thủ lĩnh nhà Tây Sơn.

Hàng vạn người dân dâng hương tưởng nhớ vị vua đại phá quân Thanh - 1
Hàng nghìn người dân và du khách đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung (Ảnh: Công Sơn).

Sau khi dâng hương, người dân và du khách không quên ghé thăm giếng cổ của gia đình thân sinh Tây Sơn tam kiệt để rửa mặt, uống nước cầu bình an. Họ cũng tham quan và chụp hình tại cây me cổ thụ, cây cổ thụ đầu tiên và duy nhất ở Bình Định được công nhận là cây di sản.

Theo đại diện Bảo tàng Quang Trung, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, bảo tàng cùng các di tích trên địa bàn huyện Tây Sơn như Đài Kính Thiên, Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, Lăng Mai Xuân Thưởng đã đón hơn 35.000 lượt khách đến tham quan và trẩy hội Ngọc Hồi - Đống Đa.

Hàng vạn người dân dâng hương tưởng nhớ vị vua đại phá quân Thanh - 2
Người dân, du khách đội nắng đổ về Bảo tàng Quang Trung để tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và các anh hùng nghĩa sĩ Tây Sơn (Ảnh: Công Sơn).

Đặc biệt, trong ngày mùng 1 Tết, hơn 10.000 lượt khách đã đến tham quan và dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt.

Nhân dịp kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, tại Bảo tàng Quang Trung và các địa điểm khác trên địa bàn huyện Tây Sơn đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao từ mùng 4 đến mùng 6 Tết để phục vụ du khách trẩy hội.

Các hoạt động bao gồm múa lân, sư, rồng; các trò chơi dân gian; hội đánh bài chòi dân gian Bình Định, thi đấu đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh…

Trước đó, chiều 1/2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2025).

Hàng vạn người dân dâng hương tưởng nhớ vị vua đại phá quân Thanh - 3
Tranh minh họa một trận chiến của nghĩa quân Tây Sơn (Ảnh: Công Sơn).

Theo sử sách, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy tài tình và khí thế bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam.