Hội An:

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng trăm suất quà đã được các CLB thiện nguyện gửi đến những người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Sáng 16/4, 400 suất quà mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng đã được CLB thiện nguyện Tươi Sáng Hội An trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn thành phố Hội An.

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 1

Sáng 16/4, nhóm thiện nguyện Tươi Sáng Hội An trao các phần quà cho người khó khăn tại Hội An, mỗi người phải đứng cách nhau 2m

Anh Nguyễn Trí Minh - Trưởng CLB thiện nguyện Tươi Sáng Hội An chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều người lao động mất việc, đặc biệt là thành phố chủ yếu dựa vào du lịch như Hội An, tổn thất rất nặng nề.

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 2

Trước khi vào khu nhận quà, mọi người được rửa tay sát khuẩn và nhận khẩu trang

Với mong muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, CLB đã kêu gọi những mạnh thường quân chung tay, giúp sức và đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ mọi người, cùng nhau san sẻ để vượt qua khó khăn hiện nay.

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 3

Hai buồng khử khuẩn tự động được nhóm thiện nguyện tặng cho TP Hội An sẽ đặt tại các điểm công cộng của Hội An, sáng 16/4 được đưa vào thử nghiệm tại điểm phát quà

“Ngoài kêu gọi phát nhu yếu phẩm đến người nghèo, khó khăn, cô chú bán vé số. Chúng tôi cũng góp sức kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ các suất ăn, nước cam, chanh tươi… để gửi đến các cán bộ y tế, lực lượng chức năng làm việc tại các khu cách ly, cũng như tại các điểm chốt chặn kiểm soát y tế trên địa bàn thành phố. Đã có hàng trăm suất ăn miễn phí, đầy đủ chất dinh dưỡng được gửi đến những cán bộ làm nhiệm vụ tại Hội An”, anh Minh cho biết.

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 4
Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 5

Nhiều người nghèo, khó khăn đã rất xúc động khi nhận được những phần quà trong những ngày khó khăn do dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Thân (trú phường Sơn Phong, Hội An) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, tôi phải chăm sóc cha và mẹ già, con cái thì dạo gần đây cũng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Khi nhận được những món quà này tôi xúc động lắm, xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện Tươi Sáng đã có hành động thiết thực, ý nghĩa này”.

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 6

Đối với họ đây là những phần quà rất thiết thực, ý nghĩa trong thời điểm khó khăn hiện nay

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 7

Các tình nguyện viên CLB Tươi Sáng Hội An luôn nhiệt tình hỗ trợ mọi người, những người đi lại khó khăn sẽ được hỗ trợ mang ra tận nơi

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 8

Ngày 15/4, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng đã trao những phần quà ý nghĩa đến bà con nghèo, khó khăn tại Hội An

Trước đó, trong ngày 15/4, hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy (một người con của quê hương Hội An) đã cùng mẹ chuẩn bị quà tặng 100 người dân bán hàng rong, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn thành phố.

Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 9
Hàng trăm phần quà tặng người nghèo, khó khăn giữa dịch bệnh Covid-19 - 10

CLB Hoa Phong Lan Hội An đã trao quà cho bà con bán vé số và người có hoàn cảnh khó khăn tại Hội An

Ngày 15/4, tại thư viện Hội An, CLB Hoa Phong Lan Hội An cũng đã tổ chức chương trình “Nhường cơm sẻ áo, cùng nhau vượt qua Covid-19” dành cho bà con nghèo, những người bán vé số trên địa bàn TP Hội An. Mỗi suất gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì tôm và nước mắm… Mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng.

Trao quà đến người dân khó khăn tại Hội An

Anh Trương Văn Tín - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Với mong muốn chia sẻ cùng những người nghèo khó, bà con bán vé số phải tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch bệnh. CLB đã kêu gọi mọi người chung tay, ủng hộ gần 150 suất quà cho bà con. Ngoài ra CLB cũng đã thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện, trao quà đến bà con khó khăn tại các huyện trên địa bàn Quảng Nam, cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn do dịch bệnh”.

Công Bính – Ngô Linh