Cà Mau:

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa "chạy" ngập lụt

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa của người dân một số địa phương ở tỉnh Cà Mau. Hàng trăm bộ đội đã được huy động để giúp dân thu hoạch lúa.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 1

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, mưa lớn những ngày qua đã làm ngập khoảng 16.000 ha lúa hè thu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Trần Văn Thời bị ảnh hưởng nặng nhất, với khoảng 14.000 ha.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 2

Ghi nhận của PV, trước tình hình lúa bị ngập nước nên việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu phải dùng tay cắt. Trong khi đó, nước ngập tràn bờ nên máy gặt không thể vào, còn giá thuê nhân công cắt lúa có giá từ 600.000 đồng - 800.000 đồng/công (1.000m2) nhưng rất khó tìm.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 3

Trước tình hình ngập lụt, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ ở các xã cùng người dân đã chung tay “cứu” lúa. Tại các xã Khánh Bình Đông, Khánh Bình, Khánh Bình Tây, Khánh Hải,... có khoảng 500 bộ đội, dân quân tự vệ địa phương đã được huy động trực tiếp giúp dân.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 4

Anh Ý (một người dân ở xã Khánh Bình Đông) chia sẻ, gia đình anh có hơn 1 ha lúa đang vào thu hoạch, nhưng không may gặp cảnh ngập lụt do mưa lớn, nếu để lâu lúa sẽ nảy mầm hết. “Mưa bão thế này nước ngập quá mà không thể tát nước ra được. Máy cắt cũng không thể vào được, trong khi nhân công lại không có. Nay được các anh bộ đội đến tiếp giúp, chúng tôi xúc động lắm”, anh Ý bày tỏ.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 5

Còn bà Sơn Thị Hen (ngụ ấp 9) cho biết, gia đình bà có khoảng 7 công ruộng. Do đợt này mưa liên tục nên nước ngập, ngay lúc chín bị đổ xuống hao hụt rất nhiều. “Nay nhờ có lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ vào giúp nên gia đình cũng thu lại được một ít, cũng đỡ được phần nào”, bà Sen chia sẻ.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 6

Theo Ban chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời, đơn vị đã phân công 13/13 cấp Xã đội ra quân giúp dân, với lực lượng khoảng 1.000 người. Lực lượng bộ đội trên tinh thần ưu tiên hỗ trợ trước đối với những hộ nghèo, hộ chính sách có lúa đến thời điểm thu hoạch nhưng không có nhân công.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 7
Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 8

Chị Lạnh (lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Bình Đông) cho biết: “Mấy ngày qua, lực lượng dân quân tự vệ đã chia thành nhiều tổ để xuống ruộng gặt lúa giúp người dân trong xã thu hoạch lúa, giúp bà con phần nào bớt đi thiệt hại”.

Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 9
Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ lội ruộng giúp dân gặt lúa chạy ngập lụt - 10

Với tinh thần “ở đâu dân gặp khó, ở đó có bộ đội”, việc kịp thời ra quân giúp dân khắc phục sản xuất trong những mưa bão là rất đáng trân trọng. (Ảnh: L.C)