Hàng nghìn người chen chân chiêm bái tại lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng
(Dân trí) - Trong khuôn khổ lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ Vía đức Bồ tát Quán Thế Âm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, người dân và du khách tham dự.
Ngày 18/3, hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và du khách đã đổ về chùa Quán Thế Âm để tham dự lễ Vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm, sự kiện chính của lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn tại thành phố Đà Nẵng.
Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3 (từ ngày 17/2 đến 20/2 âm lịch), gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tín ngưỡng.

Hàng nghìn người dự lễ Vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm vào sáng 18/3 (Ảnh: Bùi Minh).
Lễ hội này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và nằm trong danh sách 15 lễ hội lớn của cả nước do Tổng cục Du lịch xếp hạng.
Bà Nguyễn Thị Sen, cư dân quận Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết, dù bận rộn, gia đình bà không bỏ lỡ lễ hội quan trọng này.
"Hôm nay tôi đến đây để cầu cho bản thân và gia đình luôn được bình an, hạnh phúc, sức khỏe", bà Sen nói.

Lễ rước tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm (Ảnh: Bùi Minh).
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả bong bóng hòa bình và tham gia các nghi lễ truyền thống, cầu nguyện cho đất nước hòa bình và nhân dân an lạc.
Hòa Thượng Thích Huệ Vinh, Trụ trì Chùa Quán Thế Âm, nhấn mạnh rằng lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử địa phương mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và khơi dậy lòng hướng thiện.
Bùi Minh