Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất

Ngọc Linh

(Dân trí) - Cách nhau đến 10 tuổi nhưng thoạt nhìn trên sân khấu người ta sẽ tưởng Thanh Hằng – Thanh Hà là hai chị em sinh đôi đang ở độ tuổi… thiếu nhi, nhưng sự thật lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất - 1
Chị em Thanh Hà- Thanh Hằng có dáng người bé nhỏ dù cả hai đã trưởng thành

Thanh Hằng (1978), Thanh Hà (1988), là hai chị em ruôt trong một gia đình có 5 người con. Hai chị em Thanh Hằng, Thanh Hà được cộng đồng mạng biết tới và yêu mến nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo.

Năm 2010 hai chị em được Trung tâm Sách kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận "Cặp song ca chị em ruột có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam" khi chỉ cao khoảng 1,25 m, nặng 25 kg . Hai cô gái nhỏ bé dễ gây thiện cảm với khán giả bởi gương mặt tươi tắn và nụ cười thân thiện.

"Cặp đôi ốc tiêu"... là những tên gọi cư dân mạng dành cho Thanh Hằng - Thanh Hà. Do thiếu hụt hoóc môn sinh trưởng ở tuyến yên nên hai chị em không phát triển về chiều cao như bình thường. Thanh Hà chia sẻ: “Chị em mình là phiên bản người bình thường thu nhỏ lại, tức là đầy đủ về mọi thứ, nhưng được thu nhỏ lại toàn bộ cơ thể, và hoàn toàn cân đối”.

Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất - 2
Hai chị em Thanh Hà- Thanh Hằng luôn như hình với bóng

Thân hình nhỏ bé khiến cuộc sống hai chị em gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Thanh Hà chia sẻ: “Ngày nhỏ đi học thì hai chị em không thể tự chạy xe mà phải có người chở đi, ngồi viết với cái bàn cũng cao hơn bình thường nên cũng khó. Còn về sinh hoạt hàng ngày thì giống như 1 đứa trẻ vậy, đồ đạc không mang vác được nặng, mọi đồ đạc trong nhà đều phải kê ghế để lấy”.

Thanh Hằng- Thanh Hà cho biết bởi thân hình nhỏ bé nên đi xin việc vô cùng khó. Nhà tuyển dụng thấy hai chị em bé quá cho rằng không đủ sức khoẻ làm việc. Nhiều nơi cũng tỏ ra e ngại về vấn đề năng lực: “Nói chung đa số nhưng người khuyết tật hay người khiếm khuyết về chiều cao đề rất khó khăn trong việc tìm cho mình 1 công việc, cũng như một nơi làm việc phù hợp”.

Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất - 3
Hai cô gái “hạt tiêu” luôn lạc quan và hạnh phúc

Nhớ lại cơ duyên đến với con đường nghệ thuật hai chị em xúc động: “Thanh Hằng (ngày đó đã 20 tuổi) có xin hát thử một lần ở đoàn văn công tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cả hai chị em không ngờ rằng đó là cơ duyên để chúng mình theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Mình vẫn nhớ số tiền cát-xê 5.000 đồng đầu tiên và ca khúc “Hình bóng quê nhà” đã gắn liền cuộc sống của hai chị em với nghiệp cầm ca”.

Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất - 4
Cách nhau đến 10 tuổi nhưng hai chị em như song sinh

Cuối năm 2008, hai chị em quyết định vào Nam lập nghiệp. Dáng người nhỏ bé nhưng nghị lực của hai chị em rất đáng nể và quyết định này được gia đình ủng hộ.Trải qua muôn vàn khó khăn thì hiện tại Thanh Hằng- Thanh Hà đã trở thành cặp đôi chị em được nhiều khán giả yêu thích.

Trong một lần tình cờ, nghệ sĩ Thành Lễ (người sáng lập nhóm thiện nguyện Ngọc Trong Tim) phát hiện ra giọng hát của Thanh Hằng - Thanh Hà. Hai chị em đã nhận được lời sang Mỹ trình diễn. Từ đó, họ có dịp lưu diễn trên đất Mỹ, mang giọng hát phục vụ cho bà con kiều bào.

Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất - 5
Tiết mục Mê Linh Tụ Nghĩa được hai chị em biểu diễn tại Mỹ

"Rất nhiều ca khúc hay về quê hương Việt Nam được chúng tôi lựa chọn để hát trên sân khấu nước Mỹ. Nhưng có lẽ tiết mục mà chúng tôi tâm đắc nhất chính là vở Mê Linh Tụ Nghĩa (Soạn giả bởi Quang Nhã). Chúng tôi được chào đón nhiệt tình và đó là kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp ca hát", Thanh Hằng vui vẻ nói.

Chuyến lưu diễn đó như giấc mơ mà hai chị em tí hon Thanh Hằng- Thanh Hà không dám nghĩ tới. Họ đã mang tiếng hát trong trẻo từ đoàn văn công xã phường vang đến với những người Việt trên đất nước Mỹ xa xôi.

Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất - 6
Trên khắp các sân khấu lớn nhỏ hai chị em luôn có nhau

Để có được sự nghiệp ca hát thăng hoa, hai chị em cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ, chuyện tình cảm cá nhân cũng không phải ngoại lệ.

Chia sẻ về chuyện tình cảm hai chị em đều vui vẻ trả lời: “ Chúng mình nghĩ chuyện tình cảm là do duyên trời định, có lẽ chúng mình chưa đủ duyên. Hơn nữa do đặc thù nghề nghiệp nên hai chị em thường đi sớm về khuya, đi đâu cũng có nhau, cơ hội yêu đương thì không có nên đến giờ vẫn độc thân vui tính”.

Hai chị em “bé hạt tiêu” mang tiếng hát vang xa nửa vòng Trái đất - 7
Hai cô gái luôn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Hai chị em cảm thấy rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại: “Được ăn món mình thích, mua món đồ mình thích bằng chính đồng tiền mình làm ra, mỗi khi nhớ nhà thì cũng có thể tự tay book vé bay về với mẹ điều đó vô cùng hạnh phúc đối với cả 2 chị em mình”.

Nhân dịp ngày 20/10, Thanh Hằng- Thanh Hà gửi lời chúc tới tất cả những người phụ nữ Việt Nam: “Phụ nữ chúng ta dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thật tự tin, tự chủ và trân trọng bản thân, khi ấy hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm tới”.