Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố

(Dân trí) - Hai chốt liên ngành phòng chống dịch Covid-19 ở phía tây thành phố Hà Nội thực hiện tăng cường kiểm soát, đo thân nhiệt người vào thành phố.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía Tây thành phố
Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 1

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19, Công an Hà Nội phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ ngày 1/4.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 2

Từ sáng 2/4, 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát việc thực hiện cách ly xã hội chính thức đi vào hoạt động.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 3

Tại cửa ngõ phía Tây thành phố, lực lượng liên ngành gồm Đội Cảnh sát giao thông số 12, Thanh tra Giao thông huyện Chương Mỹ, Cảnh sát trật tự, nhân viên y tế đã lập chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 6 đoạn giáp danh giữa thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ và huyện Lương Sơn của tỉnh Hoà Bình.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 4

Chốt kiểm dịch liên ngành đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt của toàn bộ người tham gia giao thông theo hướng từ Hoà Bình về thủ đô Hà Nội.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 5

Việc làm này được người tham gia giao thông ủng hộ nhiệt tình: "Mỗi lần như thế này chúng tôi cũng chỉ mất hơn 1 phút để lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt, đây là việc làm tốt cho xã hội trong thời buổi dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Tôi mong tất cả người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh việc làm này để Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh", anh Lương Đình Văn (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 6

"Trên địa bàn, đơn vị đội Cảnh sát giao thông số 12 có thành lập hai tổ công tác kết hợp liên ngành cùng Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự, nhân viên y tế của huyện để kiểm soát người dân ra vào thành phố Hà Nội, tiến hành đo thân nhiệt, tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm chỉnh lệnh cách ly toàn xã hội", lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 12 cho biết.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 7

Nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt toàn bộ những người lưu thông qua chốt.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 8

Toàn bộ những người được kiểm tra thân nhiệt từ khi chốt liên ngành hoạt động đều ở ngưỡng bình thường. Nếu người tham gia giao thông nào có thân nhiệt trên 37 độ sẽ được đưa vào khu vực riêng để kiểm tra y tế lần nữa.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 9

Ô tô, xe máy, xe đạp đều phải dừng lại để kiểm tra thân nhiệt.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 10
Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 11
Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 12
Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 13
Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 14
Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 15

Số lượng người tham gia giao thông vẫn khá đông, đôi lúc người đi xe máy phải đợi mất một vài phút.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 16

Một vài người chưa hiểu rõ về chốt liên ngành, tưởng chốt xử lý vi phạm giao thông nên đã né tránh.

Hà Nội: Cảnh kiểm tra thân nhiệt người ra vào ở cửa ngõ phía tây thành phố - 17

Chốt liên ngành được dựng bên đường, bên trong có giường. Chốt hoạt động 24/24h.

Trọng Trinh