Giật mình trước những đồ dùng bẩn nhất trong nhà

(Dân trí) - Không phải toilet mà là khăn lau, điện thoại di động, bàn phím máy tính… chính là những nơi chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh nhất trong nhà bạn.

Thú nhồi bông

Thú nhồi bông là nơi các loại vi khuẩn, mầm bệnh dễ ẩn nấp. Khi trẻ nhỏ chơi thú bông, vi khuẩn rất dễ lây nhiễm sang trẻ. Do vậy, hãy thường xuyên giặt, làm sạch đồ chơi, đặc biệt khi nhiều trẻ chơi thú nhồi bông chung. Ngoài ra, cần chắc chắn rằng không chơi thú nhồi bông trên giường của bạn.

Khăn lau

Khăn lau là ổ chứa nhiều vi khuẩn nhất trong tất cả vật dụng của gia đình bạn. Một nghiên cứu tại trường ĐH Arizona đã phát hiện 89% khăn lau trong nhà bếp có chứa vi khuẩn coliform, loại vi khuẩn được tìm thấy trong đường ruột của người và động vật. 20% khăn tắm có chứa vi khuẩn đường ruột E.Coli.

Những chiếc khăn lau trong nhà thường bị ẩm ướt trong thời gian dài, đây chính là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn sinh sống. Do vậy, nguyên tắc quan trọng nhất để ngăn chặn vi khuẩn lây lan là thường xuyên giặt và thay các loại khăn ít nhất một lần sau khi dùng từ 3 đến 4 ngày.

 

Khăn lau là ổ chứa nhiều vi khuẩn nhất trong tất cả vật dụng của gia đình (Ảnh: Internet)
Khăn lau là ổ chứa nhiều vi khuẩn nhất trong tất cả vật dụng của gia đình (Ảnh: Internet)

Bàn chải đánh răng

Đa phần chúng ta thường có thói quen để bàn chải trong phòng tắm, đây chính là nguyên nhân khiến bàn chải ẩn chứa lượng vi khuẩn nhiều hơn toilet gấp 10 lần.

Phòng tắm là môi trường ẩm, khiến nhiều vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh cùng với việc để nhiều bàn chải cạnh nhau làm vi khuẩn sản sinh và lây lan từ bàn chải này sang bàn chải khác.

Bàn phím máy tính

Bàn phím máy tính được chúng ta sử dụng thường xuyên nên vi khuẩn rất dễ lây lan. Một nghiên cứu cho thấy bàn phím tại nơi làm việc có thể bẩn gấp 5 lần toilet và chứa 150 lần lượng vi khuẩn có thể chấp nhận được.

Do đó, cần thường xuyên khử trùng bàn phím bằng khăn tẩm cồn và lưu ý, rửa tay trước và sau khi gõ trên bàn phím để ngăn ngừa sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, vi-rút hay ký sinh trùng.

Bàn phím máy tính có thể bẩn gấp 5 lần toiet (Ảnh: Internet)
Bàn phím máy tính có thể bẩn gấp 5 lần toiet (Ảnh: Internet)

Điện thoại di động

Điện thoại di động được sử dụng thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi nhưng rất ít khi được làm sạch. Bấm phím điện thoại bằng tay bẩn và hằng vô số nước bọt bắn vào khi nói chuyện qua điện thoại biến vật dụng này trở thành ổ chứa vi trùng. Điều này khiến điện thoại di động chứa lượng vi khuẩn gấp 10 lần toilet.

Để giảm thiểu lượng vi khuẩn ẩn chứa ở điện thoại, chúng ta nên đựng điện thoại di động trong những bao có chất sát trùng để thường xuyên khử khuẩn.

Chùm chìa khóa

Rất ít người biết rằng, chùm chìa khóa của mình chính là một nơi trú ngụ của hàng vạn loại vi khuẩn truyền nhiễm. Theo nghiên cứu tại Hong Kong, mộm chùm chìa khóa chứa tới 28 vạn loại vi khuẩn chứa các chủng vi khuẩn, vi-rút gây bệnh lỵ, thương hàn, bệnh đường ruột…

Hầu hết ít người để ý tới chìa khóa, sau khi sờ vào không rửa tay mà ăn, uống luôn sẽ tạo cơ hội cho các loại vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể để gây bệnh.

Chìa khóa có thể là nơi trú ngụ của hàng vạn vi khuẩn gây bệnh cho con người (Ảnh: Internet)
Chìa khóa có thể là nơi trú ngụ của hàng vạn vi khuẩn gây bệnh cho con người (Ảnh: Internet)

Miếng rửa bát

Miếng rửa chén bát chứa nhiều vi khuẩn nhất rồi mới tới chậu rửa bát, ống thoát nước, mặt bếp, dao thớt, … Nguyên nhân là do môi trường ẩm ướt của miếng rửa chén bát cùng với thức ăn thừa tồn đọng vương vào đã trở thành địa điểm ẩn náu lí tưởng của vi khuẩn.

Theo nghiên cứu của chuyên gia khoa học Michael Hanlon, trong những cấp độ báo động sự nguy hiểm, mức độ 5 là mức độ cao nhất và nguy hiểm nhất. Và sự nguy hiểm của miếng rửa chén cũng đã gần đạt đến mức độ 4 - một cấp độ gần tối đa, phải được báo động.

Thớt

Salmonella, E.Coli, Listeria hay Campylobacter là những loại vi khuẩn có trong thịt sống sẽ lây lan sang thớt. Vì vậy, không nên dùng thớt chung cho các thực phẩm sống và chín.

Sử dụng thớt ngỗ sẽ có nguy cơ cao lây nhiễm vi khuẩn hơn bởi thớt gỗ có nhiều khe hở nhỏ và kẽ nứt là nơi vi khuẩn ở ẩn để lây sang thực phẩm. Nên sử dụng thớt nhựa bởi nó dễ dàng làm sạch khi chà kỹ bằng bọt biển, xà phòng và nước nóng.

Thớt là nơi có nguy cơ cao lây nhiễm vi khuẩn (Ảnh: Internet)
Thớt là nơi có nguy cơ cao lây nhiễm vi khuẩn (Ảnh: Internet)

Vòi tắm hoa sen

Theo kết quả một nghiên cứu thì so với gạt tàn thuốc lá, bồn tắm trong nhà bạn có thể nhiều vi khuẩn gấp hơn 100 lần. Đặc biệt, ở đầu vòi sen có chứa mycobacterium avium (vi khuẩn liên hệ mất thiết với vi trùng lao) với hàm lượng cao gấp 100 lần trong nước trước khi chảy qua vòi sen.

Sở dĩ vòi tắm sen là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển là vì chúng luôn ẩm ướt và tối. Phát triển đến một mức nào đó, chúng sẽ theo nước bắn tung tóe vào không khí và “tưới đẫm” lên cơ thể chúng ta.

Nhữ Trang