Giải “cơn khát” nước ngọt nhờ máy lọc nước chuyên biệt tặng cho bà con miền Tây

(Dân trí) - 4 trạm lọc nước công suất lớn, hàng triệu lít nước từ chuyến xe nước tinh khiết được trao tay mang nước ngọt về cho bà con miền Tây giữa cơn hạn mặn và dịch bệnh đe dọa. Chương trình được tổ chức bởi Tập đoàn Karofi và sự đồng hành của MC Quyền Linh.

“Cơn khát” nước ngọt hành hoành…

Nước ngọt sử dụng dè dặt từng chút, từng chút chờ ngày mưa tới và chỉ được dùng cho việc quan trọng nhất đó là đun nước uống, nấu ăn mỗi ngày. Tô canh chế biến từ nước máy mặn chát cho dù không thêm gia vị, mỗi tháng mất hàng triệu đồng tiền mua nước... Đó là tình trạng chung của người dân khu vực miền Tây Nam Bộ.

Giải “cơn khát” nước ngọt nhờ máy lọc nước chuyên biệt tặng cho bà con miền Tây - 1
Nguồn ảnh: Báo Người lao động

Đối với con người thì sử dụng nước là nhu cầu quan trọng và thiết yếu nhất. Tài nguyên nước là là tài nguyên thiết yếu vốn có sẵn trong thiên nhiên thì nay lại trở thành thứ đắt đỏ, xa xỉ đối với bà con nơi đây.

Bao đời nay, nước ngọt của bà con chủ yếu đến từ việc trữ nước mưa, lóng phèn từ nước mặt các kênh rạch sông hồ quanh nhà. Nhưng nước mưa trong các chum nước dự trữ thì dần cạn kiệt. Nước kênh rạch, sông, hồ đều nhiễm phèn, bị xâm lấn mặn nặng nề vẫn phải dùng để sinh hoạt, vệ sinh...rồi có khi tắm rửa xong sẽ dành vài ba ca nước ngọt đắt đỏ sẽ được xối sơ sơ lên người cho sạch!

"Có thể nhịn đói nhưng nước thì không thể thiếu được" - đó là lời của bác Hiệp ở Tiền Giang. Thiếu nước ngọt đe dọa đến cả nguồn sống, bà con phải đi mua những can nước từ nơi khác chở về với giá lên tới 200.000 Đ/m2 mà đôi khi lái buôn vẫn tiếp tục tăng giá với lý do nước ngọt ngày càng khan hiếm hay giá dụng cụ dẫn truyền nước càng tăng. Thậm chí, nước ngọt được chuyển về còn khan hiếm tới mức phải gọi đặt trước nhiều ngày mới có xe chở tới.

Nước ngọt còn khan hiếm thì nước sạch lại càng trở nên xa xỉ.

Khi mà "Nước ngọt quý hơn vàng" thì nước sạch là điều càng không dám nghĩ tới. Gia đình cô Nga tại Bến Tre, vốn sử dụng nước mặt trên các dòng kênh. Cô cho biết: "nhìn nước vàng khè, biết chắc là không sạch, không hợp vệ sinh nhưng vẫn phải sử dụng vì đâu còn cách nào khác". Chỉ múc lên lắng phèn để tạo độ trong. Nước nhiễm phèn nặng, thậm chí bị ô nhiễm, nhưng người dân vẫn sử dụng bất chấp ảnh hưởng đến sức khỏe bởi họ không còn cách nào khác.

Giải “cơn khát” nước ngọt nhờ máy lọc nước chuyên biệt tặng cho bà con miền Tây - 2
nguồn ảnh: internet

Theo các chuyên gia y tế, sử dụng nguồn nước nước nhiễm mặn hay thậm chí còn nhiễm bẩn, không đảm bảo vệ sinh gây ra nhiều bệnh tật như dị ứng da, đau rát hay mẩn ngứa, nhất là đối với trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu thì gây ra nguy cơ mắc bệnh tay-chân-miệng hay tiêu chảy. Chưa kể nguồn nước bề mặt còn bị nhiễm phân vật nuôi như gia súc, gia cầm, thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật…. là nguyên nhân của những bệnh nguy hại hơn như nhiễm trùng đường ruột, tả, thương hàn, viêm gan A, viêm gan C, dị ứng da và nhiễm trùng do vi nấm và thậm chí là ung thư….

Hóa giải cơn khát nước ngọt của hàng trăm nghìn người dân.

Vừa qua, 4 công trình Trạm lọc nước tinh khiết đã được Tập đoàn Karofi Việt Nam dành tặng cho đồng bào miền Tây. Với 3 trạm lọc nước lợ có công suất 1000l/h và 1 trạm lọc nước biển đồng hành cùng chương trình giải cứu miền Tây của ca sĩ Thủy Tiên có công suất 2000l/h. Các trạm lọc nước lần lượt được bàn giao cho chính quyền địa phương và bà con trong niềm hân hoan, mừng rỡ.

Giải “cơn khát” nước ngọt nhờ máy lọc nước chuyên biệt tặng cho bà con miền Tây - 3

Đầu tiên là trạm lọc nước lợ tại xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trong tháng 3.

Tiếp đến là 2 trạm tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre và xã Quý Nhị, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trong tháng 4.

Riêng 1 trạm lọc nước biển có khả năng chịu được độ mặn cao lên đến 50 ppt cao dành tặng riêng để đồng hành cùng với ca sĩ Thủy Tiên trong chiến dịch quyên góp cứu miền Tây vừa rồi.

Giải “cơn khát” nước ngọt nhờ máy lọc nước chuyên biệt tặng cho bà con miền Tây - 4

Thêm vào đó, để phục vụ nhu cầu nước ngọt tức thời và trên diện rộng. Tập đoàn Karofi cũng đã nhanh chóng triển khai những chuyến xe chở máy lọc nước di động mang tên Vì miền Tây thân Yêu, với lộ trình hàng ngàn ki-lô-mét đi khắp các tỉnh miền Tây, lọc trực tiếp nước nhiễm mặn thành nước tinh khiết phát miễn phí cho bà con. Tổng số gói tài trợ trong giai đoạn này tương đương 2,3 tỉ đồng, thông qua chương trình giúp cho hàng trăm nghìn người dân miền Tây được tiếp cận sử dụng nguồn nước tinh khiết đảm bảo sức khỏe.

Giải “cơn khát” nước ngọt nhờ máy lọc nước chuyên biệt tặng cho bà con miền Tây - 5

Không dừng lại ở đó, công ty Karofi tiếp tục xây dựng chương trình bán hàng không lợi nhuận cho các tổ chức, cá nhân trong các chương trình từ thiện giải cứu nước nhiễm mặn miền Tây.

Đại diện công ty Karofi, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết: mặc dù trước tình hình dịch bệnh đang rất khó khăn và hạn chế, song chúng tôi đã huy động một nguồn lực lớn, gấp rút để nghiên cứu thổ nhưỡng, nguồn nước tại các khu vực và lên phương án, thiết kế sơ đồ xây dựng trạm lọc nước ngay trong dịp này. Tất cả các trạm lọc nước đều yêu cầu được hoàn tất chỉ trong 1 tuần để bàn giao cho bà con giữa thời điểm khó khăn nhất. Các máy lọc nước lắp đặt đều có công suất lớn, đảm bảo cung cấp nước ngọt cho hàng nghìn hộ dân, giúp đảm bảo sức khỏe.

Giải “cơn khát” nước ngọt nhờ máy lọc nước chuyên biệt tặng cho bà con miền Tây - 6

Với nguồn nước ở miền Tây, máy lọc nước thông thường không thể sử dụng được, hoặc chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn sẽ hỏng và tắc lõi lọc. Vì vậy mà các máy lọc phải được sản xuất riêng biệt phù hợp có thể chịu được độ mặn cao từ 1 cho đến 50 ppt với các linh phụ kiện nhập khẩu chất lượng cao, đặc biệt là màng lọc RO nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Nước sau lọc của máy lọc nước Karofi được xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia nước uống tinh khiết bởi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường- Bộ Y Tế. Hiện nay, Karofi là đơn vị đầu tiên và duy nhất được Viện cấp chứng nhận này.

Trường Thịnh