Gia cố 16 đoạn tường công trình bằng đá cổ "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam

Trần Lê

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã chi hơn 14 tỷ đồng để gia cố, dùng khung thép chống đỡ 16 đoạn tường thành tại Di sản thế giới thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc có nguy cơ đổ sập.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ, tổng cộng 16 đoạn tường thành với chiều dài 370m trong tình trạng sạt lở hoặc biến dạng nghiêm trọng.

Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư dự án. 

Gia cố 16 đoạn tường công trình bằng đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 1

Hệ khung thép hình được sử dụng để chống đỡ các viên đá nhô ra phía mặt ngoài tường (Ảnh: Dương Hà).

Việc trùng tu, tôn tạo được thực hiện hết sức thận trọng, đảm bảo hạn chế tối đa sự xâm phạm, làm biến dạng yếu tố nguyên gốc của di tích. 

Dự án gia cố này bao gồm việc sử dụng hệ khung thép hình để chống đỡ các viên đá nhô ra phía mặt ngoài tường. Các điểm tiếp giáp với từng viên đá sẽ được chêm chèn bằng gỗ, đồng thời khung thép hình có chân liên kết khớp với móng đơn bê tông cốt thép.

Bên cạnh đó, dự án cũng xử lý thoát nước mặt trên thành tường đất và xây dựng lan can bảo vệ bao quanh các đoạn tường thành được gia cố, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham quan. 

Gia cố 16 đoạn tường công trình bằng đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 2

Thanh Hóa đã triển khai dự án gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở (Ảnh: Dương Hà).

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ, trong thời gian triển khai dự án, các hoạt động tham quan tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, du khách khi tham quan được khuyến cáo không đến gần các vị trí có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dự kiến, dự án nêu trên sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 7.

Thành Nhà Hồ, còn được biết đến với các tên gọi Thành Tây Đô, Thành Tây Giai, Thành An Tôn, là công trình kiến trúc bằng đá cổ "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam.

Gia cố 16 đoạn tường công trình bằng đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 3

Thành Nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá cổ "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam (Ảnh: Dương Hà).

Tọa lạc tại hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), tòa thành này được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV. Đây từng là kinh đô của nước Đại Việt dưới vương triều Trần (1389-1400) và kinh đô của nước Đại Ngu dưới vương triều Hồ (1400-1407).

Trải qua hơn 600 năm lịch sử, tòa thành kỳ vĩ này vẫn trường tồn với thời gian. Tháng 6/2011, tại kỳ họp lần thứ 35 của UNESCO tổ chức tại Paris (Pháp), Thành Nhà Hồ đã chính thức được vinh danh là Di sản văn hóa thế giới.