Gấu mèo béo phì, giảm khả năng sinh sản vì ham ăn "của lạ"

(Dân trí) - Nhiều đồ ăn do du khách ném xuống chuồng gấu mèo không phù hợp, nhưng chúng vẫn ăn tất cả. Điều này khiến hàng chục con gấu mèo trong sở thú phát phì, giảm khả năng sinh sản.

Gấu mèo béo phì, giảm khả năng sinh sản vì ham ăn "của lạ"

Một sở thú ở miền nam Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu du khách ngừng cho gấu mèo ăn nhiều đồ linh tinh sau khi phát hiện nhiều con trong chuồng rơi vào tình trạng béo phì.

Gấu mèo béo phì, giảm khả năng sinh sản vì ham ăn của lạ - 1
Một con gấu mèo bị thừa cân ở vườn thú Quảng Châu

Các nhân viên tại một sở thú nổi tiếng ở Quảng Châu đang lo lắng trước tình trạng sức khỏe của loài gấu mèo bị ảnh hưởng khi trọng lượng chúng tăng lên đáng kể. Vườn thú này hiện là nhà của 40 con gấu mèo Mỹ, nhưng hơn nửa số đó đã mắc chứng béo phì.

Gấu mèo béo phì, giảm khả năng sinh sản vì ham ăn của lạ - 2
Khoảng một nửa số gấu mèo tại vườn thú này mắc chứng béo phì do ăn "đồ lạ" của du khách ném cho

Nguyên nhân được cho là du khách thường xuyên ném đồ ăn xuống chuồng, trong khi gấu mèo vốn là loài háu ăn. Chúng xơi tất cả những gì được ném cho, dù đó có thể không phải là đồ ăn phù hợp.

Hiện tại, những con gấu mèo béo phì đã nặng tới 8kg, trong khi mức trung bình của chúng chỉ khoảng 5kg. Điều này dẫn tới nhiều mối lo ngại tới sức khỏe của chúng, bao gồm nguy cơ mắc tiểu đường và giảm khả năng sinh sản.

Gấu mèo béo phì, giảm khả năng sinh sản vì ham ăn của lạ - 3
Những con gấu mèo mắc chứng béo phì sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, bao gồm cả khả năng sinh sản

Được biết, chế độ ăn hàng ngày của gấu mèo gồm táo, chuối, bánh mỳ, cá, thịt gà…. Đủ cung cấp chất dinh dưỡng. Nhưng thức ăn do du khách ném cho thường là các món đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, bánh kẹo khiến chúng tăng cân nhanh chóng.

Hiện tại, ngoài các biển cấm, vườn thú Quảng Châu còn cử thêm đội ngũ tình nguyện viên cầm biển báo "không cho thú ăn" đi dọc xung quanh chuồng gấu mèo, nhắc nhở du khách không ném thức ăn vào trong. Đại diện sở thú cho biết, họ đang dự kiến xây thêm hàng rào cao hơn để tránh tình trạng tiếp diễn.

Gấu mèo béo phì, giảm khả năng sinh sản vì ham ăn của lạ - 4
Du khách ném đồ ăn lạ xuống chuồng gấu mèo

Năm 2017, 12 con gấu mèo được sinh tại vườn thú. Nhưng tới năm 2018, số con non được sinh ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo ông Fang Zehao nhân viên vườn thú, tỷ lệ sinh sản của gấu mèo bị giảm sút liên quan tới chứng béo phì, mà nguyên nhân lớn nhất đến từ việc loài động vật "háu ăn" này "ngốn" tất cả những đồ du khách ném cho.

Huy Hoàng

Theo DM