Gặp gỡ “người không xương” độc nhất thế giới

(Dân trí) - Cùng chiêm ngưỡng khả năng uốn dẻo tuyệt đỉnh và những chia sẻ của nghệ sĩ xiếc được mệnh danh là “người không xương" - Alexey I. Goloborodko.

Alexey I. Goloborodko chào đời ở Nga và tháng 12 năm 1994. Hiện tại, anh được biết đến là người có cơ thể “dẻo” nhất hành tinh. Thậm chí, bất kỳ ai đã từng xem Alexey cũng sẽ phải thốt lên "chàng trai này không hề có xương!".

Gặp gỡ “người không xương” độc nhất thế giới - 1

Alexey I. Goloborodko hiện đang đóng vai trò là nghệ sĩ trình diễn uốn dẻo của gánh xiếc danh tiếng “Cique Du Soleil”. Nghệ sĩ xiếc “không xương” này chiếm trọn cảm tình của khán giả không chỉ bởi cơ thể đặc biệt, mà còn ở cách Alexey “đa dạng hóa” các màn biểu diễn của mình.

Gặp gỡ “người không xương” độc nhất thế giới - 2

Theo đó, thay vì chỉ đơn giản là uốn, gập cơ thể dựa theo các động tác Yoga – như các nghệ sĩ khác thường làm – Alexey đã phối hợp cả các động tác ba lê, múa đương đại và thậm chí là võ wushu để tạo nên một “tác phẩm” trình diễn vô cùng hấp dẫn.

Cùng chiêm ngưỡng khả năng uốn dẻo đặc biệt cũng như những chia sẻ của “người không xương” Alexey I. Goloborodko

Gặp gỡ “người không xương” độc nhất của thế giới

Minh Nhật

Theo 60 Second Docs