Gần 1000 người ra quân “ bơm” oxy cho thành phố

“Bơm” oxy cho thành phố là cách nói hình tượng hóa. Trên thực tế, đây là hoạt động trồng cây truyền thống, phủ xanh với khoảng 5,000 cây xung quanh khuôn viên siêu thị thứ 4 của Aeon – Aeon Bình Tân (sẽ được khai trương vào đầu tháng 7/2016) do Công ty TNHH AEON Việt Nam và Công ty Aeon Mall Việt Nam thuộc Tập đoàn AEON Nhật Bản tổ chức vào sáng ngày 29/05/2016 tại Quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngày hội trồng cây “Cánh rừng quê hương Aeon” Bình Tân với sự tham gia của gần 1,000 người
Ngày hội trồng cây “Cánh rừng quê hương Aeon” Bình Tân với sự tham gia của gần 1,000 người
Đông đảo các em học sinh đang say sưa với công việc trồng cây tại Aeon Bình Tân
Đông đảo các em học sinh đang say sưa với công việc trồng cây tại Aeon Bình Tân

Đại diện Công ty Aeon cho biết: “Giữ đúng quan điểm của người Nhật nhằm hướng đến việc phát triển một xã hội bền vững, chúng tôi luôn quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường trong các hoạt động kinh doanh của mình. Ngày hội trồng cây “Cánh rừng quê hương Aeon” là một hoạt động truyền thống của Aeon trước khi khai trương một siêu thị mới. Hôm nay, gần 1.000 khách mời là cư dân địa phường sẽ cùng nhau trồng khoảng 5.000 cây thuộc 23 loại, trong đó chủ yếu là các loại cây phù hợp với đất đai ở khu vực này như hoa giấy, hoa lài…. Với hoạt động trồng cây lần này, Aeon mong muốn mang đến một trung tâm mua sắm được bao bọc trong màu xanh mát, giúp tình yêu thiên nhiên được lan tỏa ra toàn thế giới, tạo cơ hội để cùng khách hàng địa phương trồng và nuôi dưỡng những loại cây phù hợp với đất đai ở khu vực xung quanh Trung tâm mua sắm.”

Đại diện Công ty Aeon hướng dẫn cách trồng cây trong ngày hội trồng cây Bình Tân
Đại diện Công ty Aeon hướng dẫn cách trồng cây trong ngày hội trồng cây Bình Tân

Mặc dù đã trải qua những giai đoạn cải cách, phát triển kinh tế đến mức “thay da đổi thịt” diện mạo của cả một đất nước, đặc biệt là thời kỳ 1951 – 1973, thế nhưng đến hôm nay, nước bạn vẫn bảo tồn nguyên vẹn được rừng nguyên sinh (quanh chân núi Phú Sĩ) và nhiều khu rừng được trồng mới diện tích lên tới vài chục hecta, có tuổi đời gần trăm năm, tọa lạc trong địa phận của một số thành phố lớn, trong đó có thủ đô Tokyo.

Hãy thử hình dung: giữa lòng TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng của Việt Nam cũng có những cánh rừng xanh um như Tokyo, Kyoto hay Nagoya…Vào những ngày nghỉ cuối tuần, thay vì phải chạy xe hàng tiếng đồng hồ ra ngoại thành để nghỉ ngơi, các gia đình có thể tổ chức dã ngoại dưới những tán cây cao lớn và tận hưởng bầu không khí trong lành ngay trong lòng thành phố. Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy “khoan khoái”. Chắc chắn rằng 5.000 cây xanh được trồng thông qua sự kiện ngày hội trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” (lần 4) sẽ góp phần tạo thêm nguồn cảm hứng khuyến khích nhiều người cùng nhau tạo nên viễn cảnh tuyệt vời đó.

Đông đảo người dân và CB-NV Aeon đang trồng cây
Đông đảo người dân và CB-NV Aeon đang trồng cây

Ngoài ra, Tại Việt Nam, Quỹ Bảo vệ Môi trường Aeon đã hỗ trợ thực hiện nhiều hoạt động trồng cây khác như: “Trồng cây ở Hà Nội” với trên 15.000 cây từ năm 2014 đến nay và “Trồng cây ở Huế” với 85.000 cây trong 3 năm 2012-2014; cùng hàng ngàn cây xanh được trồng xung quanh các trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú Celadon (Quận Tân Phú – TPHCM), Aeon Bình Dương Canary (Đại lộ Bình Dương - Tỉnh Bình Dương) và Aeon Long Biên (Quận Long Biên - Hà Nội). Đây là một hoạt động vì môi trường, bắt nguồn từ cửa hàng Jusco Malacca của Aeon Malaysia (Malaysia) vào năm 1991, đến tháng 4 năm 1992 lần đầu tiên được tiến hành tại cửa hàng Jusco Shin Hisai (tỉnh Mie, Nhật Bản). Tính đến năm 2013, thông qua hoạt động “Cánh rừng quê hương Aeon” do Quỹ Bảo vệ Môi trường Aeon tổ chức, Aeon đã trồng tổng cộng được 10 triệu cây.

Hoạt động trồng rừng của Aeon tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội.
Hoạt động trồng rừng của Aeon tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội.

Với hoạt động trồng cây vừa được AEON triển khai ở Q.Bình Tân, TP.HCM, chắc chắn rằng còn phải mất một quãng thời gian và nhiều điều kiện khác để 5.000 cây xanh phát triển thành một thảm thực vật to lớn, góp phần vào nguồn cung oxy cho thành phố. Tuy nhiên, trên tất cả, tinh thần bảo vệ môi trường với một nguồn cảm hứng “phủ xanh” đô thị, một viễn cảnh tươi đẹp về ngày mai chính là giá trị thật sự mà hoạt động này mang lại.

TTLV