Đắk Nông:

Gà giống giá cao ngất ngưởng, chủ trại lắc đầu thông báo "cháy hàng"

(Dân trí) - Thời điểm này, mặc dù mỗi cặp gà có giá hơn chục triệu đồng nhưng nhiều trại gà Đông Tảo tại Đắk Nông đều phải lắc đầu thông báo “cháy hàng” mỗi khi có khách hỏi mua.

"Cháy hàng" gà Đông Tảo

Còn chừng nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng trước đó hai, ba tháng thương lái đã tìm đến trang trại của anh Hà Văn Quy (xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long) để mua gà Đông Tảo. Năm nay gia đình anh nuôi hơn 500 con nhưng đã bán gần hết, trong vườn chỉ còn một vài con “xấu mã” được anh giữ lại nhà dùng.


Toàn bộ 500 con gà thịt đã bán hết, trong vườn nhà anh Quý chỉ còn lại một vài con xấu mã

Toàn bộ 500 con gà thịt đã bán hết, trong vườn nhà anh Quý chỉ còn lại một vài con xấu mã

Đây là năm thứ hai gia đình anh Quy kinh doanh “gà tiến vua”, toàn bộ gà trong trang trại đều là giống thuần chủng, được anh mua trực tiếp tại xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Vì là giống gà thuần chủng, lại được nuôi hoàn toàn tự nhiên nên thịt gà của trang trại anh được nhiều người đánh giá là giòn, thơm và không bị bở bột.

Anh Quy hớn hở khoe: “Sắp tới là năm con gà nên trang trại của tôi làm ăn có vẻ thuận lợi. So với năm trước, gà được bán nhanh gọn chứ không lai rai, lắt nhắt, giá gà cũng cao và luôn ở mức ổ định từ 300- 500.000/1kg. Riêng đối với những con chân sùi, dáng cao, đầu cọc tre và da đỏ thì giá bán cao hơn gấp nhiều lần so với những con còn lại”.

Chỉ tay về phía cặp gà Đông Tảo độ khoảng 3 tháng tuổi, anh Quy cho biết, mấy ngày trước có một nhà hàng đến mua gà nhưng gia đình không còn gà thịt nên họ cứ nằng nặc hỏi mua cặp này. Tuy còn nhỏ, nhưng thuần chủng, lại đẹp mã nên dù được trả 3 triệu đồng/con anh cũng phải từ chối.

“Đôi gà ấy tôi để làm giống bố mẹ nên không có ý định bán, thấy khách nhiệt tình quá nên đành bán cho họ một con trống khác giá 7 triệu đồng. Giống gà quý hiếm này cho thịt chất lượng nhưng lại khó nuôi, tỷ lệ gà con thành gà thương phẩm không cao nên giá bán có phần hơi “chát””, anh Quy cho hay.

Cũng trong tình trạng khan hàng, trang trại của anh Vũ Mạnh Hoàng (Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa) đã hết gà hơn 1 tuần nay. Theo anh Hoàng, mấy ngày gần đây anh liên tục nhận được điện thoại của khách để mua gà nhưng anh đành lắc đầu vì trong nhà không còn một con gà thịt.

Chăn nuôi tự phát, quy mô nhỏ

Do hết gà thịt, nên con gà trống giống này được bán anh Quy với giá 7 triệu đồng
Do hết gà thịt, nên con gà trống giống này được bán anh Quy với giá 7 triệu đồng

Anh Hoàng cho biết, trang trại của anh nuôi gần 500 con gà thịt, mọi năm anh phải vận chuyển xuống TP.HCM hoặc lên Buôn Ma Thuột để bán, nhưng năm nay thương lái tự tìm đến để lấy gà. Tuy nhiên, anh Hoàng cũng chỉ bán sỉ một nửa, còn lại anh để dành bán lẻ. “Mình bán lẻ giá cao hơn, mỗi con cũng từ 3- 4 triệu đồng. Khách đến đây chủ yếu là nhân viên văn phòng, doanh nghiệp mua về làm quà biếu hoặc dùng thử nên dễ bán. Ban đầu chỉ lẻ tẻ vài khách ghé mua, nhưng kể từ Tết dương lịch tới nay thì khách đến đông hơn, có ngày cả chục người hỏi thăm”, anh Hoàng thông tin thêm.

Được biết, trại gà của anh Hoàng cũng có cặp gà bố mẹ nặng khoảng 5kg/ con, riêng 2 cặp chân cũng nặng hơn 1 kg được bán với giá 10 triệu đồng. Do khan hiếm hàng, nên toàn bộ 15 con gà bố mẹ của trang trại này cũng được mang ra bán, giá mỗi cặp lên đến gần chục triệu đồng.

Để đáp ứng nhu cầu khách tại Đắk Nông, anh Hoàng cho biết, anh phải nhờ người nhập hàng từ Hưng Yên vào đây bán. Riêng loài gà nhập về này chỉ là thế hệ con lai, nhưng do chi phí vận chuyển nên giá cũng được đôn lên ngang ngửa với gà thuần chủng. “Nó chỉ khác về hình dáng chứ chất lượng thịt giữa hai dòng vẫn giống nhau, nếu không rành thì không phân biệt được đâu là gà lai, đâu là gà thuần chủng”, chủ trại gà Mạnh Hoàng khẳng định.

Ông Trần Ngọc Thuận, PCT UBND xã Quảng Khê cho biết, hiện nay trên địa bàn có một số hộ nuôi gà Đông Tảo với quy mô nhỏ. Dù là loại vật nuôi này mới xuất hiện nhưng góp phần mang lại thu nhập cao và ổn định cho các hộ gia đình. Phần lớn những hộ này nuôi gà để phục vụ nhu cầu tết nên giá thành sẽ cao hơn so với dịp bình thường.

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh Đắk Nông, gà Đông Tảo có giá trị kinh tế, dinh dưỡng cao. Tuy nhiên tại địa phương, loại gà này rất khó nuôi, sức đề kháng kém nên trung tâm chưa có chủ trương nuôi đại trà. Những hộ có gà Đông Tảo đều chăn nuôi theo kiểu tự phát, truyền thống chứ không áp dụng khoa học kỹ thuật nên tỷ lệ gà thương phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Dương Phong