TPHCM:

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Trước khi Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 54 nhiễm Covid-19, con hẻm nơi bệnh nhân lưu trú trước đó đã bị hạn chế người ra vào. Nhiều du khách hối hả trả phòng rời đi vì lo nhiễm Covid-19.

Du khách thu xếp hành lý rời Bùi Viện
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 1

Khu vực con hẻm tại đường Bùi Viện đã hạn chế người ra vào. 

Tối 15/3, nhiều du khách tại một con hẻm khu vực đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) đã liên tục sắp xếp hành lý để rời khỏi các khách sạn đang lưu trú. Các du khách tỏ ra lo lắng nên việc di chuyển khá gấp gáp.

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 2

Cơ quan chức năng túc trực tại con hẻm để hạn chế người ra vào.

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 3

Các du khách vội rã rời đi vì hẻm có người nghi nhiễm Covid-19.

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 4
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 5
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 6
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 7

Một số du khách đến nhận phòng tại khu vực cũng gặp khó khăn khi vào trong hẻm. 

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 8

Nhiều du khách được hướng dẫn qua các khách sạn lân cận để nghỉ ngơi. 

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 9
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 10

Trước đó, chiều 15/3, cơ quan chức năng quận 1 đã lập rào chắn, hạn chế người ra vào tại một con hẻm trên đường Bùi Viện. 

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 11
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 12
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 13

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM chiều cùng ngày đã tiếp nhận điều trị một trường hợp một người nước ngoài (33 tuổi, quốc tịch Latvia) có triệu chứng viêm hô hấp. Du khách này tự đến bệnh viện để khám và cách ly. Hiện, du khách trên đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 14
Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 15

Du khách trên đã cùng vợ di chuyển trên chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha đến TP HCM ngày 8/3. Hai du khách lúc này lưu trú tại một khách sạn tại quận 4. Ngày 9/3, hai du khách trên đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521. Ngày 13/3, họ trở về TP HCM trên chuyến bay QH 1524 và lưu trú tại đường Bùi Viện.

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 16

Nhiều du khách tỏ ra khá bất ngờ về thông tin con hẻm bị hạn chế người ra vào.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, khoảng 16 giờ ngày 14/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 14/3/2020.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TPHCM, xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 15/3/2020.

Hiện nay bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 17

Ngay khi nắm được thông tin nơi tạm trú của cặp vợ chồng trên tại đường Bùi Viện, khu vực này đã được nhà chức trách lập rào chắn hai đầu, hạn chế người vào bên trong. Tuy vậy, con hẻm hai du khách lưu trú chưa bị phong tỏa nên mọi người vẫn có thể ra ngoài. 

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 18

Khu phố Bùi Viện nhiều năm qua nổi tiếng tại TPHCM khi thu hút được nhiều du khách nước ngoài lưu trú. Hàng đêm, hàng chục ngàn du khách đổ về Bùi Viện để tham quan, vui chơi. Ngày 14/3, TP HCM đã ra công văn tạm dừng một số hoạt động kinh doanh tụ tập đông người như bar, karaoke... nên khu vực này tạm thời khá vắng vẻ. 

Du khách dọn hành lý rời phố Bùi Viện vì có người nhiễm Covid-19 - 19

Phố Tây khá vắng vẻ sau khi các nhà hàng ngưng hoạt động. 

Trước đó, chiều 15/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông báo, kêu gọi những hành khách đã đi các chuyến bay có hành khách nguy cơ cao mắc Covid-19. 

Đó là các chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP HCM ngày 08/3/2020;  Từ TPHCM đến Phú Quốc, chuyến bay QH1521 ngày 9/3/2020 lúc 14 giờ 10 phút; Từ Phú Quốc về TPHCM, chuyến bay QH1524 ngày 13/3 lúc 21 giờ 22 phút.

Hành khách này đã được Bộ Y tế công bố là ca mắc Covid-19 thứ 54. Vì thế, cơ quan chức năng đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi các chuyến bay nêu trên, hiện đang có mặt ở TPHCM và các tỉnh, thành khác liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Đến tối ngày 15/3, Việt Nam đã ghi nhận 57 ca mắc Covid-19, 16 ca đã chữa khỏi, ra viện. 41 ca mới phát hiện từ ngày 6/3 đến nay và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, có 17 người nước ngoài, 24 người Việt Nam.

 Phạm Nguyễn - Xuân Hinh