Du học sinh Lào mang Tết của "đất nước triệu Voi" đến Đà Nẵng

(Dân trí) - Các sinh viên Lào đang học tại các trường thành viên Đại học Đà Nẵng đã mang không khí Tết cổ truyền của bản xứ đến Bảo tàng Đà Nẵng, giới thiệu văn hoá của đất nước triệu voi đến người dân và du khách

Ngày hội văn hóa Lào ở Đà Nẵng hấp dẫn người dân và du khách
Ngày hội văn hóa Lào ở Đà Nẵng hấp dẫn người dân và du khách

Ngày 17/3, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra Ngày hội văn hoá Lào. Sự kiện do các trường thành viên ĐH Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền Lào (năm 2561 Phật lịch Lào). Sự kiện đồng thời hướng đến kỷ niệm 56 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (5/9/1962 – 5/9/2018), góp phần tăng cường làm son sắt thêm tình hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam – Lào.

Theo đó, các sinh viên Lào đang học tại các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm (thuộc ĐH Đà Nẵng) tham dự sự kiện đã giới thiệu đến người dân và du khách văn hoá truyền thống, hình ảnh con người thân thiện ở đất nước triệu voi thông qua những phong tục đẹp như thắt chỉ cổ tay cầu may mắn, búi tóc kiểu người Lào.

Các du học sinh Lào ở Đà Nẵng còn mang đến Ngày hội những món ăn đặc sản của người Lào như bánh nếp, xôi, lạp xưởng. Nhiều người dân và du khách đến Ngày hội được hướng dẫn và cùng các du học sinh Lào múa điệu Lăm-vông tạo không khí ngày hội rất sôi nổi.

Các du học sinh Lào ở Đà Nẵng khoác áo truyền thống của dân tộc. Trang phục truyền thống Lào dành cho nữ giới gọi là Sinh. Áo truyền thống dành cho nam giới gọi là Salong
Các du học sinh Lào ở Đà Nẵng khoác áo truyền thống của dân tộc. Trang phục truyền thống Lào dành cho nữ giới gọi là Sinh. Áo truyền thống dành cho nam giới gọi là Salong
Điệu múa Lăm - vông của đất nước triệu voi
Điệu múa Lăm - vông của đất nước triệu voi
Tục thắt chỉ cổ tay thường được người Lào thực hiện trong dịp Tết cổ truyền hay những sự kiện đặc biệt với lời cầu chúc may mắn
Tục thắt chỉ cổ tay thường được người Lào thực hiện trong dịp Tết cổ truyền hay những sự kiện đặc biệt với lời cầu chúc may mắn
Người dân và du khách đến Đà Nẵng thưởng thức ẩm thực Lào trong Ngày hội
Người dân và du khách đến Đà Nẵng thưởng thức ẩm thực Lào trong Ngày hội

Khánh Hiền