Đồi trà trái tim thu hút bạn trẻ Sài gòn

Trường Thịnh

(Dân trí) - Mỗi dịp Tết đến, Lễ hội Tết Việt luôn thu hút sự quan tâm của người dân Sài thành. Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch nhưng không khí ở đây không kém phần sôi động.

Đặc biệt, sự xuất hiện của đồi trà trái tim và cây trà cổ thụ khổng lồ cao hơn 5m mang đến nhiều ấn tượng khó phai trong lòng khách tham gia lễ hội.

Lạc vào đồi trà trái tim, gửi gắm điều ước bình an trên cây trà cổ thụ khổng lồ

Được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, hằng năm, Lễ hội Tết Việt được nhiều người dân thành phố ghé thăm và ghi lại những kiểu ảnh xuân xinh tươi. Cả góc phố từ đường Phạm Ngọc Thạch đến Nguyễn Thị Minh Khai nổi bật với không gian văn hóa Tết được trang trí thành vườn mai vàng rực rỡ, tái hiện những nét đặc trưng của các làng nghề truyền thống như: làng Gốm, làng Mây, làng Hương, làng Lụa…

Bên cạnh đó, Lễ hội Tết Việt 2021 còn thu hút khách tham quan ngay tại khu vực cổng chào với không gian đồi trà trái tim, mô phỏng chân thật đồi trà ở các vùng cao nguyên như đồi trà Mộc Châu, đồi trà Cầu Đất Để tạo ra đồi trà này, các nghệ nhân bon sai đã thiết kế khéo léo và sắp đặt một cách tinh tế hơn 5000 cây trà thật. Đồi trà trái tim mang tông màu xanh mơn mởn của lá trà non kết hợp cùng bầu trời cao trong xanh trong sương sớm, mang đến cảm giác mát lành, dễ chịu cho khách tham quan. Do vậy, đồi trà trái tim trở thành điểm đến check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ thích "sống ảo".

Một điểm nhấn hấp dẫn khác tại Lễ hội Tết Việt 2021 chính là cây trà cổ thụ cao hơn 5m. Lấy cảm hứng từ những cây cổ thụ treo dải điều ước vốn nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới, cây trà cổ thụ khổng lồ tại Lễ hội Tết Việt mang ý nghĩa thiêng liêng, nơi khách tham quan có thể gửi gắm những nguyện cầu cho sức khỏe, bình an và may mắn đến nguời thân và bạn bè. Giữa bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, những lời chúc này có ý nghĩa rất to lớn với mọi người dân, cầu mong một năm mới yên bình.

Đồi trà trái tim thu hút bạn trẻ Sài gòn - 1
Tại Lễ hội Tết Việt, cây trà cổ thụ cao 5m là điểm nhấn đặc biệt - đây là nơi gửi gắm ước mơ của nhiều người về một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe

Ngoài hình ảnh bắt mắt và không gian "sống ảo" lý tưởng, đến với đồi trà tại Lễ hội Tết Việt, bạn trẻ Sài Gòn còn có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn (gối cổ du lịch êm ái, quạt mini cầm tay) khi chia sẻ hình ảnh trải nghiệm mát lành thanh khiết tại đồi trà cùng cây trà khổng lồ lên Facebook cá nhân.

Đồi trà trái tim thu hút bạn trẻ Sài gòn - 2

Để giúp khách tham quan giải tỏa cảm giác khó chịu do tiết trời nắng nóng và không khí chen chút, nhãn hàng C2 đã chuẩn bị những phần trà mát lành thanh khiết để mời khách. Tại đây, du khách cũng có thể mua ngay trà xanh C2 hoặc nước tăng lực Rồng Đỏ với giá lì xì đặc biệt chỉ 2.000 đồng/chai và nhận ngay phần bánh kẹo Tết đặc biệt từ gồm bánh Magic, bánh Cream-O và kẹo Dynamite.

Với nguyên liệu từ 100% lá trà tự nhiên của cao nguyên Việt Nam, được sản xuất trên dây chuyền theo tiêu chuẩn quốc tế, chế biến và đóng chai trong cùng một ngày, Trà C2 bảo toàn trọn vẹn hương vị và sự thanh khiết của trà. Thành phần TPP (Tea Polyphenol) có trong lá trà tự nhiên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt hỗ trợ miễn dịch, giúp giảm căng thẳng, giải tỏa tâm trạng khó chịu,…

Chia sẻ Tết đến mọi nhà

Ngoài kết hợp với Nhà văn hóa Thanh niên, nhãn hàng C2 còn tổ chức Lễ hội Tết Việt tại Bến xe Miền Đông. Trong không khí đông đúc, ngột ngạt tại bến xe những ngày cận Tết, sự hiện diện của đồi trà trái tim mát lành, cây trà cổ thụ khổng lồ và những chai trà xanh C2 mát lạnh mang lại cho hành khách cảm giác dễ chịu, thoải mái để tận hưởng trọn vẹn hành trình về nhà.

Đồi trà trái tim thu hút bạn trẻ Sài gòn - 3
Hoạt động tại Đồi trà trái tim và Cây trà cổ thụ giúp người về quê đón Tết tận hưởng trọn niềm vui

Không chỉ mang đến không gian đồi trà cùng những sản phẩm mát lành, C2 cũng dành tặng toàn bộ doanh thu từ chương trình bán hàng với giá "lì xì" cho chương trình "Tết sum vầy 2021" do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức để giúp hành trình đón Tết của nhiều người thêm trọn vẹn. Được biết, Chương trình "Tết sum vầy 2021" hỗ trợ đưa hơn 2.000 sinh viên khó khăn từ TP. HCM về các tỉnh từ Ninh Thuận đến Thanh Hóa để đoàn tụ cùng gia đình. Đây là những tỉnh vừa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa bị tàn phá bởi nhiều đợt bão lũ gây thiệt hại lớn về người và của trong năm qua.

Đồi trà trái tim thu hút bạn trẻ Sài gòn - 4
Hành trình về quê đón Tết của các bạn sinh viên giờ đây thêm nhiều niềm vui

Với nhiều hoạt động sôi nổi, C2 đã và đang góp phần thắp lên một mùa xuân rộn ràng, tươi vui và nhiều hy vọng trong năm mới cho người dân cũng như mang thêm không khí Tết ấm áp đến nhiều gia đình trên khắp cả nước.