Đi ăn buffet 5 lần/tháng còn bỏ túi nilon mang về, cô gái bị kiện ra tòa

Viên Minh

(Dân trí) - Nữ thực khách ở Trung Quốc bị chỉ trích "tham lam" khi gọi quá nhiều món ăn buffet đắt tiền như tôm, cá hồi,… rồi lén bỏ túi nilon mang về.

Theo SCMP, cô gái họ Wen đến một nhà hàng buffet ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) năm lần trong hai tuần vào tháng 8/2022. Theo quản lý họ Wu của nhà hàng, người này đã gọi nhiều món hơn mức có thể ăn, sau đó dùng túi nilon đã chuẩn bị sẵn để gói thức ăn thừa xuống gầm bàn, rồi lén bỏ vào túi xách.

Wu nói với truyền thông Trung Quốc rằng ngoài 5 lần được hệ thống camera giám sát ghi lại, Wen còn đến nhà hàng hơn 10 lần kể từ tháng 3 năm ngoái.

Mỗi lần, cô gái đều gọi những món ăn trị giá khoảng 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng), gấp 10 lần so với mọi người. Trong khi đó, vé ăn buffet chỉ 218 nhân dân tệ (730.000 đồng).

Đi ăn buffet 5 lần/tháng còn bỏ túi nilon mang về, cô gái bị kiện ra tòa - 1

Camera giám sát cho thấy cô gái lén bỏ thức ăn vào túi nilon rồi mang về (Ảnh: Baidu).

Chủ nhà hàng họ Chen cho hay, Wen chỉ gọi những món đắt tiền như tôm, cá hồi, gan ngỗng,.. Theo hóa đơn, cô gái đã gọi 45 phần ăn, gồm 3 con tôm (giá 48 nhân dân tệ/con), 20 phần sashimi cá hồi (giá 38 nhân dân tệ/con), 140 phần thịt và những món tráng miệng khác.

Ban đầu chủ nhà hàng chỉ nghĩ Wen ăn nhiều, nhưng đã vô cùng sốc khi phát hiện người này gói thức ăn mang về.

Wen nói rằng "đã bất cẩn" gọi nhiều hơn mức có thể ăn, mang thức ăn về vì "sợ lãng phí". Tuy nhiên, nhà hàng không chấp nhận lý do này, kiện đòi bồi thường gần 45.000 nhân dân tệ (hơn 150 triệu đồng).

Vụ việc đã gây sốc cho người dùng mạng xã hội Trung Quốc. Họ chỉ trích hành động "tham lam" và "trơ trẽn" của Wen.

Trước đó, hồi đầu tháng, một nhóm 7 người ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc) đã gây sốc cho nhiều người dùng mạng xã hội sau khi họ ăn hơn 300 con cua, 80 cốc tráng miệng và 50 hộp sầu riêng.

Nhóm này cũng đã "hạ gục" vô số con tôm và cá hồi trong 4 tiếng rưỡi đồng hồ và chỉ trả 160 nhân dân tệ (534.000 đồng)/người.

Một trong những thực khách, họ Zhang, nói rằng do "thèm ăn" nên đã gọi nhiều món, chứ không ăn quá mức.