Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động

(Dân trí) - Đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) mùa này ngập rác do biển động. Tuy nhiên, việc chậm trễ dọn dẹp đã khiến hòn đảo mất mỹ quan.

Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động

Chiều 6/12, ông Huỳnh Bình Thái, trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết đã nắm được thông tin về việc đảo Trí Nguyên đang bị rác sinh hoạt tấn công.

Theo ông Thái, rác này không phải do người dân trên đảo thải ra mà do các nơi khác đổ về. Cụ thể, rác từ trong các cửa sông ở Nha Trang theo dòng chảy đổ ra biển và gặp mùa biển động, nước lớn nên tấp vào đảo Trí Nguyên.

"Mùa này gió lớn, rác đều tập trung về đó. Ban quản lý Vịnh Nha Trang sẽ đề nghị Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang tăng cường thu gom ở khu vực này", ông Thái nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) cho biết, việc đảm bảo dọn dẹp rác thải ở đảo Trí Nguyên thì UBND TP Nha Trang đã giao cho Ban quản lý Vịnh Nha Trang và Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang. 

Theo lãnh đạo này, Đoàn thanh niên phường cũng thường phối hợp với các đơn vị tổ chức thu dọn rác sinh hoạt nhưng chỉ dọn rác ven bờ biển Nha Trang.

Đảo Trí Nguyên cách đất liền nơi gần nhất là bến tàu du lịch Cầu Đá  phía Nam Nha Trang khoảng nửa hải lý. Đây là hòn đảo có khoảng 3.000 dân sinh sống, đa phần làm nghề chài lưới, nuôi trồng thủy hải sản.

Hình ảnh đảo Trí Nguyên (TP Nha Trang) ngập rác trong những ngày đầu tháng 12/2019:

Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động - 1
Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động - 2
Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động - 3
Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động - 4
Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động - 5
Đảo hơn 3.000 dân ở Nha Trang ngập rác mùa biển động - 6

Việc chậm trễ dọn dẹp đã khiến hòn đảo mất mỹ quan, nguy cơ ô nhiễm

Hải Đăng