Cần Thơ:

Dân đổ ra đường, hàng quán tất bật dọn dẹp đón khách sau nới lỏng giãn cách

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Từ 12h ngày 30/9, toàn TP Cần Thơ chính thức áp dụng nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15. Tại quận trung tâm Ninh Kiều, người dân đổ ra đường, nhiều cơ sở kinh doanh đã dọn hàng để đón khách.

Ngay sau khi công văn nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có hiệu lực, người dân đổ ra đường rất đông, nhiều cửa hàng nhanh chóng dọn dẹp trưng, bày hàng hóa... Một số cơ sở kinh doanh đã bắt đầu hoạt động trong chiều 30/9.

Cần Thơ "bừng tỉnh" trở lại sau nới lỏng giãn cách

Một số hình ảnh mà PV Dân trí ghi nhận tại quận trung tâm của TP Cần Thơ:

Dân đổ ra đường, hàng quán tất bật dọn dẹp đón khách sau nới lỏng giãn cách - 1

Một tuyến đường ở quận Ninh Kiều trở nên đông đúc hơn sau khi TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15. Các xe máy đã được đi 2 người thay vì một người như lúc áp dụng Chỉ thị 16 (Ảnh: Bảo Kỳ). 

Dân đổ ra đường, hàng quán tất bật dọn dẹp đón khách sau nới lỏng giãn cách - 2

Anh Nguyễn Hữu Nhân (30 tuổi), tiểu thương bán nước giải khát ở chợ Xuân Khánh, tất bật lau rửa xe sau gần 3 tháng ngừng kinh doanh. Anh Nhân cho biết, hiện chợ vẫn chưa hoạt động lại nên anh nhập nước ngọt về số lượng ít, chủ yếu phục vụ khách vãng lai, người đi đường (Ảnh: Bảo Kỳ). 

Dân đổ ra đường, hàng quán tất bật dọn dẹp đón khách sau nới lỏng giãn cách - 3

Một số quán cà phê đã lau chùi bàn ghế chuẩn bị đón khách vào ngày hôm nay (Ảnh: Bảo Kỳ). 

Dân đổ ra đường, hàng quán tất bật dọn dẹp đón khách sau nới lỏng giãn cách - 4

Tiệm hớt tóc 30 Shine chi nhánh ở Cần Thơ đang chỉnh trang tiệm chuẩn bị đón khách vào ngày 1/10. Anh Nguyễn Minh Tuấn, quản lý trưởng cho nhánh, cho biết sau khi thành phố thực hiện Chỉ thị 15, nhân viên trong tiệm nhanh chóng có mặt để lau chùi, quét dọn và kiểm tra dụng cụ làm tóc. Dù chưa mở cửa nhưng trong chiều 30/9 đã có nhiều khách hàng gọi điện hoặc đến trực tiếp để hớt tóc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dân đổ ra đường, hàng quán tất bật dọn dẹp đón khách sau nới lỏng giãn cách - 5

Chị Nguyễn Thị Huệ, chủ tiệm giày Phương Anh ở đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Nghỉ bán suốt 3 tháng giày dép đóng bụi khá nhiều. Từ 12h trưa khi có văn bản nới lỏng giãn cách tôi và nhân viên nhanh chóng lau chùi giày dép rồi bày lên kệ. Dù mở cửa buổi chiều nhưng lượng khách đến đã hơn chục người, chủ yếu họ mua dép mang trong nhà hoặc giày cho con cái đi học" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dân đổ ra đường, hàng quán tất bật dọn dẹp đón khách sau nới lỏng giãn cách - 6

Ngoài các cơ sở kinh doanh ăn uống, trong chiều ngày 30/9 người dân ra đường sửa xe rất đông do xe để lâu không khởi động máy nên bị hết bình, xì lốp… Anh Trần Tuấn Hùng, chủ tiệm sửa xe Hùng ở đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) phấn khởi nói: "Hết giãn cách bà con ai nấy mừng lắm, người người nhà nhà được kinh doanh mua bán trở lại. Hôm nay chúng tôi còn vui hơn ăn Tết nữa vì có thu nhập trang trải cuộc sống rồi. Do còn e ngại dịch bệnh cộng thêm không có thợ phụ nên tôi hạn chế nhận khách, chủ yếu sửa cho các khách cần thay bánh xe, sạc bình, còn sửa cầu kỳ, tốn thời gian thì chưa có nhận nhiều xe để sửa" (Ảnh: Bảo Kỳ).