Đại gia Trung Quốc cầm xấp tiền phát cho sinh viên nghèo gây "sốt" mạng

Tuệ Minh

(Dân trí) - Cứ mỗi dịp khai giảng, nam doanh nhân lại phát tiền cho các sinh viên khó khăn với mong muốn các em có thể học hành đến nơi đến chốn.

Mới đây hình ảnh doanh nhân Cui Peijun, sống ở Hà Nam, Trung Quốc ngồi ngoài tòa nhà văn phòng nơi ông làm việc để phát tiền tài trợ cho những sinh viên khó khăn khiến cư dân mạng hết lời ngợi khen. 

Hình ảnh trong video được chia sẻ cho thấy, ông Cui đang ngồi cạnh một chiếc bàn dài, trên bàn có những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ (340.000 đồng). Nam doanh nhân đích thân trao tiền tận tay cho từng sinh viên xếp hàng trước mặt. Mỗi sinh viên đều nhận bằng 2 tay và cúi đầu nhằm thể hiện sự trân trọng với tấm lòng mà ông Cui dành cho mình.

Đại gia Trung Quốc cầm xấp tiền phát cho sinh viên nghèo gây sốt mạng - 1

Nam doanh nhân phát tiền cho các sinh viên khó khăn (Ảnh: SCMP cắt từ clip).

Hiện, ông Cui có sự nghiệp thành công, nhưng ít người biết rằng trước đây hoàn cảnh của gia đình vị doanh nhân này cũng rất khó khăn.

Ông phải nghỉ học sớm để đi làm, phụ giúp cha mẹ. Vì vậy, nam doanh nhân không muốn bi kịch của mình lặp lại với những sinh viên có mong muốn được học hành đến nơi đến chốn.

"Tôi phải bỏ học vì nghèo. Vì vậy, tôi tự khởi động dự án tài trợ này. Các em không nên phải nghỉ học vì hoàn cảnh nghèo", nam doanh nhân chia sẻ. 

Một sinh viên nhận được tiền tài trợ của ông Cui Peijun cho biết, nam doanh nhân rất tốt bụng, không chỉ trao tặng tiền hằng năm mà còn thường xuyên đến giảng bài cho các sinh viên sắp tốt nghiệp. Các sinh viên may mắn được nhận sự giúp đỡ đều bày tỏ sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng để không phụ lại sự quan tâm của ông Cui Peijun.

Nam doanh nhân từng tâm sự với các bạn sinh viên trẻ: "Mong các em giữ được ước mơ và chăm chỉ học tập. Chỉ khi thành tài trong học tập mới xứng đáng với cha mẹ đã nuôi dạy mình, có khả năng để giúp đỡ nhiều người hơn".

Đại gia Trung Quốc cầm xấp tiền phát cho sinh viên nghèo gây sốt mạng - 2

Ông Cui Peijun thường thu xếp đến nói chuyện với các bạn sinh viên tại trường đại học (Ảnh: Sohu).

Nhắc đến ông Cui Pejiun, người ta không chỉ biết là một doanh nhân mà còn là một người làm từ thiện có tiếng. Mỗi năm khi trường đại học sắp khai giảng, ông lại đặt chiếc bàn với các cọc tiền để phát cho các em sinh viên khó khăn.

Việc làm ý nghĩa và tốt đẹp này đã kéo dài suốt 19 năm qua. Đến nay, ông đã chi ra số tiền khoảng 32 triệu nhân dân tệ (108 tỷ đồng) để tài trợ cho 4000 sinh viên khó khăn suốt những năm qua.  Tuy vậy, từ tận đáy lòng, ông vẫn có chút tiếc nuối vì khả năng giúp đỡ con em quê hương của bản thân là quá nhỏ bé. 

Tấm lòng thơm thảo của mạnh thường quân giàu có đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng ở Trung Quốc sau khi hình ảnh phát tiền cho sinh viên được báo chí đăng tải. 

Một cư dân mạng bày tỏ: "Tôi cảm phục tấm lòng vàng của ông ấy. Ông ấy xứng đáng kiếm được nhiều tiền hơn".

Một người khác bình luận: "Tiền kiếm không dễ dàng, vì vậy tôi hy vọng các sinh viên sẽ sử dụng đúng đắn tiền mà mình nhận được".