Đà Nẵng: Làng hoa hối hả vào vụ Tết

(Dân trí) - Những ngày này, người dân trồng hoa Đà Nẵng đang hối hả chuẩn bị cho vụ hoa Tết với những công đoạn chăm bón cuối cùng.

Hơn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng tại các vườn hoa cúc, các lái buôn đã có mặt để đặt mua hoa, vận chuyển đi các khu vực trong TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa thiên Huế…

Từ sáng sớm, các vườn hoa đã nhộn nhịp người làm. Từ chủ vườn cho tới người làm thuê đều rất tất bật, tập trung vào công việc.

 

Ông Phan Hòa bên vườn hoa cúc nhà mình
Ông Phan Hòa bên vườn hoa cúc nhà mình

Vườn hoa của gia đình ông Nguyễn Quang Hạnh (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) từ 6h sáng đã nhộn nhịp người làm chăm sóc, uốn tỉa cành cho những chậu cúc đang nhú nụ.

Ông Hạnh cho biết:“Năm nay thời tiết ấm áp, hoa cúc sẽ nở đúng thời điểm, người trồng hoa đỡ lo lắng, vất vả cho khâu chăm sóc. Không như những năm trước đây, thời tiết khắc nghiệt, không khí lạnh kéo dài, để cho hoa nở kịp thời vụ, người dân sử dụng hệ thống sưởi ấm rất tốn kém, mà lại không mang lại hiệu quả như  mong đợi”.

 

Từ sáng sớm, đã nhộn nhịp người chăm sóc hoa tại vườn hoa cúc Tết
Từ sáng sớm, đã nhộn nhịp người chăm sóc hoa tại vườn hoa cúc Tết

Theo thông tin mà các hộ gia đình trồng hoa cung cấp, các lái buôn đã có mặt ngay từ những ngày đầu tháng 12 để đặt mua hoa Tết. Theo đó giá chậu hoa cúc cỡ lớn 3-3,5 triệu/cặp, chậu cỡ vừa 700.000/1 cặp, cỡ nhỏ  từ 200.000-250.000/1 cặp…Với giá cả như thế này, cứ 1.000 chậu cúc, mỗi gia đình sẽ thu về hàng trăm triệu đồng.

Ông Phan Hòa (54 tuổi), chủ vườn cúc lớn nhất tại Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, ông bắt đầu nghề trồng hoa cúc từ năm 2010, cho tới nay cũng đã gần 6 năm thâm niên. Trước đó, ông có tham gia học nghề tại lớp đào tạo nghề  trồng hoa, cây cảnh. Sau khi học xong, ông  xắn tay ngay vào việc trồng hoa cúc.

Trước khi trồng cúc cảnh, ông Hòa làm thợ nề, thu nhập rất bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống. Từ khi trồng cúc cảnh, kinh tế gia đình trở nên khá giả hơn, có của ăn của để, chất lượng cuộc sống nâng cao. Hiện gia đình ông Hòa có vườn cúc rộng 3000m2, cung cấp cho thị trường 1.500 chậu, trong đó có 8 chậu cúc cỡ lớn đường kính 1m, hơn 600 chậu vừa, 800 chậu nhỏ. Với quy mô lớn như vậy, mỗi năm cho thu nhập từ 300 – 350 triệu đồng, trừ chi phí nguyên vật liệu như tiền giống, thuê công nhân, phân bón, hệ thống tưới tiêu,…và các khoản chi phí phát sinh, gia đình ông thu về số tiền lời 100 triệu đồng/năm.

 

Nhiều người giàu lên nhờ trồng hoa cúc Tết
Nhiều người giàu lên nhờ trồng hoa cúc Tết

Ông Nguyễn Trung, chủ nhiệm hợp tác xã Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) cho biết: “Nhờ áp dụng mô hình trồng hoa, cây cảnh đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động trong vùng.”

Gia đình ông Nguyễn Quang Qúy (65 tuổi, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu) cũng có hơn 1.000 chậu cúc đủ kích cỡ lớn nhỏ, cho thu nhập bình quân  90- 100 triệu đồng/năm, trừ đi tổng  các khoản chi phí thì tiền lãi thu được là 50- 60 triệu đồng.

Nhờ trồng hoa cúc Tết, mà các hộ gia đình tại các xã như Hòa Liên, Hòa Phước, Hòa Châu,… hay các phường Hòa Cường, Khuê Đông, Hòa An,…đều vươn lên làm giàu, có thu nhập ổn định. Từ những nguồn lợi kinh tế từ mô hình trồng hoa cúc Tết, nhiều hộ gia đình nơi đây đã mạnh dạn vay thêm vốn để đầu tư mở rộng diện tích đất trồng hoa, nâng cao hiệu quả kinh tế bền vững.

Dịp Tết nguyên đán năm nay hứa hẹn sẽ mang đến một không khí ấm cúng, vui tươi, phấn khởi cho người trồng hoa cúc nói riêng và nhân dân Đà Nẵng nói chung.

Lý Triện - Huế Đinh