Cứu sống bé bị 3 dị tật tim khi mới sinh được 18 tiếng

(Dân trí) - Các bác sĩ đã phát hiện bé Rory Rory (Anh) có tới 3 dị tật khi bé khó thở lúc chào đời và cho biết bé sẽ khó sống sót nếu không lập tức được đưa khẩn cấp tới bệnh viện đặc biệt.

Cứu sống bé bị 3 dị tật tim khi mới sinh được 18 tiếng - 1
Rory Lane trải qua ca đại phẫu khi mới chào đời được 18 tiếng
Cứu sống bé bị 3 dị tật tim khi mới sinh được 18 tiếng - 2
Mẹ bé, Chloe Woods, cho biết chưa bao giờ khóc nhiều như vậy khi chứng kiến con đau đớn suốt 40 phút sau khi chào đời

Chloe Woods, 31 tuổi, cho biết cô chưa bao giờ khóc nhiều như vậy khi chứng kiến Rory lên cơn khó thở trong suốt 40 phút sau khi chào đời ngày 11/3 với cân nặng là hơn 2,8 kg.

Các bác sĩ ở bệnh viện Worcestershire Hoàng Gia lúc đầu nghĩ rằng bệnh nhi bị phổi ứ nước và theo dõi suốt đêm trước khi chuyển em khẩn cấp đến bệnh viện Nhi Birmingham Children.

Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện Rory mắc tới 3 dị tật tim mà 10 năm qua bệnh viện chưa từng có ca nào tương tự.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hạ thân nhiệt của bệnh nhi xuống mức thấp nhất có thể để chuẩn bị cho ca đại phẫu kéo dài 6 tiếng. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ cho biết 24 giờ tiếp theo sẽ quyết định sự sống còn của bé. Và thật kỳ diệu, một tuần sau phẫu thuật, Rory đã có thể tự thở được.

Cứu sống bé bị 3 dị tật tim khi mới sinh được 18 tiếng - 3
Bé bị khó thở ngay khi chào đời do mang tới 3 dị tật ở tim
Cứu sống bé bị 3 dị tật tim khi mới sinh được 18 tiếng - 4
Sự sống của bé là điều kỳ diệu không chỉ với cha mẹ mà cả với ngành y

Ngày 25/3 bé được xuất viện và hoàn toàn khỏe mạnh cho đến nay. Gia đình bé gọi đây là điều kỳ diệu. Và mới đây, cha mẹ bé đã chia sẻ hình ảnh bé tròn 3 tháng tuổi đầy vui vẻ và khỏe mạnh cùng lời cảm ơn sâu sắc tới các bác sĩ đã cứu sống con trai họ.

Nhân Hà

Theo Metro