Cuộc sống trước khi vướng vòng lao lý của Hằng Du Mục
(Dân trí) - Trước khi bị khởi tố, Hằng Du Mục từng chia sẻ nhiều video quay phong cảnh, cuộc sống ở Trung Quốc bằng xe di động. Sau đó, cô lấn sân sang bán hàng trên mạng xã hội.
Hằng Du Mục là ai?
Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995, quê Cà Mau). Trước khi bị khởi tố, Hằng Du Mục đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt, chỗ ở hiện nay tại Quận Gò Vấp, TPHCM.
Cô từng kết hôn với chồng người Trung Quốc, tên là Tôn Bằng (SN 1981). Anh từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, nuôi 2 con trai riêng.
Hai người tình cờ quen nhau khi Hằng Du Mục sang Trung Quốc thăm người thân. Cặp đôi hẹn hò, tiến tới hôn nhân và có 2 con chung.
Hằng Du Mục được nhiều người biết đến nhờ chia sẻ video kể về cuộc sống, cảnh thiên nhiên, phong tục tập quán trong lúc khám phá nhiều vùng ở Trung Quốc bằng xe di động.

Hằng Du Mục từng chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống ở Trung Quốc (Ảnh: Fanpage Hằng Du Mục).
Tính đến ngày 4/4, kênh TikTok của cô gái này hút 4,8 triệu lượt theo dõi, còn trang Fanpage có 1,1 triệu lượt thích và 2,2 triệu lượt theo dõi.
Sau khi được nhiều người biết đến, Hằng Du Mục phát trực tiếp để bán sản phẩm táo đỏ Tân Cương.
Cô thường xuyên đứng giới thiệu sản phẩm ở nhiều địa điểm khác nhau như giữa cao nguyên bao la của khu vực Tân Cương, Hỏa Diệm Sơn (Trung Quốc)... tạo nên sự cuốn hút với khán giả.
Có thời điểm, cô còn được gọi là "chiến thần" bán hàng trực tuyến nhờ lượng táo đỏ bán ra lên đến hàng tấn cùng cách nói chuyện khéo léo, tư vấn nhiệt tình.
Năm 2024, Hằng Du Mục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô tố chồng bạo hành vì ghen tuông. Thời điểm đó, cô được 2 con riêng của chồng bênh vực.
"Cám ơn con, dì nợ con một mạng người. Từ nay trở đi, gia đình Hằng có 5 người và Hằng chính thức có 4 đứa con trai ruột. Tất cả mọi thứ sẽ được sáng tỏ ngay thôi", cô từng chia sẻ trên mạng xã hội.
Ngày 10/8/2024, cô cho biết bị Tôn Bằng bạo hành nghiêm trọng và phải mất 3 giờ để khâu vết thương ở bệnh viện. Sau đó, cặp đôi chính thức ly hôn. Cô tuyên bố để lại tài sản cho chồng và giành được quyền nuôi con.
Lùm xùm khi bán hàng của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog
Đáng chú ý sau khi Hằng Du Mục bị chồng bạo hành, Quang Linh Vlog từng viết trên trang cá nhân: "Từ trước đến nay, chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện của người ngoài lên trang cá nhân, bản thân rất đắn đo.
Nhưng hôm nay ngoại lệ, đây là chuyện của gia đình mình. Hi vọng các bạn sẽ có góc nhìn chính xác về những gì chị mình đã trải qua trong nhiều năm gần đây".

Hằng Du Mục từng nổi tiếng với sản phẩm táo đỏ hút khách (Ảnh: Fanpage Hằng Du Mục).
Một thời gian sau, cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục cùng bán hàng trong các phiên phát trực tiếp, thu hút rất nhiều "mắt xem".
Thời gian qua, 2 nhân vật này đã vướng vào các lùm xùm liên quan đến cách quảng cáo khi bán hàng.
Trong một phiên bán hàng trực tiếp cuối năm 2024, Hằng Du Mục giới thiệu sản phẩm hũ yến chưng được làm từ yến nguyên chất.
Cô quảng cáo một hũ 70ml có đến 30 gram yến tươi, không tính theo phần trăm mà tính dựa trên bao nhiêu gram yến tươi có trong hũ. Cô nhấn mạnh yến được sử dụng là yến tổ A5 (không tạp chất, sản phẩm được rút lông tỉ mỉ), không phải hàng vụn.
Thế nhưng, mức giá 6 hũ yến chỉ ở mức 188.000 đồng. Những người có kinh nghiệm trong kinh doanh yến sào cho rằng, một hũ 70ml không thể chứa tới 30 gram yến chưng.
Lời quảng cáo khiến nhiều người hoài nghi về chất lượng thật. Thậm chí, có một số ý kiến chỉ trích cô quảng cáo phóng đại chất lượng sản phẩm.
Cuối cùng, nữ TikToker phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai sót khi chuyển thông tin tới người mua hàng.
Cách đây không lâu, trong một phiên bán hàng được phát trực tiếp do Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog chủ trì, chàng trai sinh năm 1997 quảng cáo về kẹo rau củ Kera là: "1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau".

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog cúi đầu xin lỗi sau khi quảng cáo sai sự thật về viên kẹo rau củ Kera (Ảnh: Quang Huy).
Sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk).
Sau đó, một người tiêu dùng đã mang kẹo rau củ đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, trong 30 viên kẹo chỉ có 0,51 gram chất xơ.
Trước áp lực từ dư luận, Quang Linh và Hằng Du Mục đã cúi đầu xin lỗi. Quang Linh thừa nhận thuật ngữ trong phiên phát trực tiếp gây nhầm lẫn về sản phẩm. Nam YouTuber tuyên bố sẽ nghỉ phát trực tiếp bán hàng một thời gian dài.
Sau đó, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục bị cơ quan chức năng phạt 70 triệu đồng mỗi người. Đồng thời, 2 cá nhân này phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin do quảng cáo sai sự thật.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hằng Du Mục và đồng phạm (Ảnh: VTV).
Trước đó, hồi năm 2024, Quang Linh Vlog từng đăng tải bài viết lên trang cá nhân liên quan đến việc khách hàng phản ánh sản phẩm "dẻ sườn lợn gác bếp" được anh giới thiệu trong một phiên bán hàng, có chất lượng không như quảng cáo.
Nam YouTuber đã yêu cầu nhãn hàng hoàn tiền 100% cho khách hàng đã đặt mua.
Tối 4/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em Rọt xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.
Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt; Lê Thành Công, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt, và Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt.