Hà Tĩnh:

Cuộc sống khốn đốn vì thiếu nước sạch

(Dân trí) - Nói đến xã Hộ Độ người ta thường nghĩ tới quê hương của những cánh đồng muối trắng, bởi mảnh đất này người dân chỉ sinh sống chủ yếu vào nghề làm muối vì phần lớn diện tích đất bị ngập mặn những lúc thủy triều dâng.

Chính vì đất ngập mặn nên nguồn nước sinh hoạt của người dân rất khó khăn và thiếu thốn, bao nhiêu đời nay người dân nơi đây thường lấy nguồn nước từ các giếng đào, giếng khoan trong lòng đất và phải qua nhiều công đoạn sàng lọc  mới sử dụng được. Những  gia đình khá giả hơn có thể xây những bể chứa lớn  để chứa nước vào mùa mưa sau đó trữ lại  phục vụ cho mùa khô. Do đó thời gian nắng nóng vừa qua người dân chỉ biết “kêu trời” vì thiếu nước sinh hoạt.

Những bể nước đang trông chờ từng giọt mưa.
Những bể nước đang trông chờ từng giọt mưa.

Ông Phan Đình Hinh chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết. vùng đất này xưa nay thường ngập mặn, khi nước thủy triều dâng cao mang theo một nguồn nước rất mặn có thể  tận dụng nó để làm muối, ngoài  ra thì không thể trồng các hoa màu khác. Vào những ngày nắng hạn vùng đất này rất thiếu  nước sinh hoạt, buộc  phải mua nước từ các xe bồn chở trên TP Hà Tĩnh xuống, thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho người dân nơi đây khốn đốn vì thiếu nước sạch.

Nước được đưa từ giếng lên một màu vàng khè.
Nước được đưa từ giếng lên một màu vàng khè.

Năm 2005 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho xây dựng tuyến đường nước ngọt tại xã Hộ Độ mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, với nguồn vốn đó chỉ đủ cấp nước cho một vài xóm ở vùng trên. Cho đến nay đường nước bị xuống cấp trầm trọng, một số đường ống bị mục, nát và cứ háng tháng lượng nước cấp về cho xã bị hao hụt mất 41% vì sự cố rò rỉ của các đường ống.

Ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết, về việc đầu tư và nâng cấp hệ thống nước sạch tại xã Hộ Độ là vấn đề cấp thiết. Hiện tại huyện đã có các văn bản, tờ trình lên UBND tỉnh, sở kế hoạch… về nhu cầu cần sử dụng nước của người dân và đã được cấp trên chấp thuận, ngày 5/11/2014 Sở Kế hoạch & Đầu tư đã phê duyệt chủ trương đầu tư. “Dự án xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Hộ Độ”, với tổng mức đầu tư theo dự kiến là 13,8 tỷ đồng. Cho đến nay dự án chưa được triển khai, do đó huyện tiếp tục làm Tờ trình về việc đôn đốc chỉ đạo triển khai dự án được sớm hơn.

Vùng đất khô cằn và nhiễm mặn được người dân sử dụng làm muối
Vùng đất khô cằn và nhiễm mặn được người dân sử dụng làm muối

Về phía người dân Hộ Độ rất trông chờ dự án cấp nước sạch từng ngày, vì hiện tại một số giếng đào đã cạn kiệt hoặc nhiễm phèn, nhiễm mặn không thể sử dụng được. trông chờ mua nước uống từ các xe bồn là “nhỏ giọt”. thời gian khô hạn và nắng nóng kéo dài dân nghèo chỉ biết “cầu trời sớm mưa”.  

Huy Thái