Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế

Đại Dương Nhật Bình

(Dân trí) - Hàng loạt cây Hoàng mai (mai vàng Huế) được trồng ở công viên khu vực trước Đại Nội từ năm 2020 đang vào dịp nở rộ. Nơi đây là điểm nhấn khiến vùng đất cố đô thêm thơ mỗi độ Tết đến Xuân về.

Vào những ngày đầu năm, Hoàng mai tại kinh thành Huế bỗng đua nhau đem hết sức sống khoe sắc cùng đất trời, thu hút mọi ánh mắt của người người qua lại.

Cung đường Hoàng mai được Trung tâm công viên cây xanh TP Huế cải tạo và trồng trước khu vực Kinh thành Huế. Đây đã trở thành điểm check-in của người dân xứ Huế, đặc biệt là các bạn trẻ đến để ngắm hoa, chụp ảnh vào Tết Nguyên đán.

Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 1
Con đường Hoàng mai được tạo ra bởi sự quy tụ của hơn 130 cây mai xứ Huế có tuổi đời từ 30-60 năm tuổi
Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 2
Mai vàng còn được người Huế gọi là Hoàng mai, có lá màu xanh, hoa 5 cánh, dày và vàng tươi rực rỡ. Hoa Hoàng mai có điểm rất riêng biệt, nó có hương thơm nhè nhẹ, vẻ đẹp tinh khiết và thanh thoát
Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 3
Dãy Hoàng mai đua nhau khoe sắc, nở rộ vàng một góc trời kinh thành Huế
Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 4
Những cánh mai vàng đã tạo nên một đường hoa đẹp lộng lẫy giữa vùng đất thơ mộng, khiến ai đi qua lại cũng ngỡ ngàng, trầm trồ
Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 5

Mai là một loài cây nhạy cảm với thời tiết, trong khi Huế lại là nơi có thời tiết khí hậu khá khắc nghiệt, thế nhưng cây mai vàng xứ Huế vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Vào mỗi dịp Tết, Huế lại là nơi để loài hoa này đua nhau sinh sôi nảy nở, khoe sắc làm đẹp thêm cho mảnh đất cố đô

Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 6
Mỗi cây được ban quản lý đánh số thứ tự để dễ chăm sóc và chống mất trộm
Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 7
Khá đông du khách và người dân đã dừng lại vào tham quan, chụp hình. Nhiều người tấm tắc khen vườn mai độc lạ mang đậm nét thanh tao của xứ Huế
Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 8
Các bạn trẻ vô cùng thích thú và hào hứng khi Huế lại có thêm một địa điểm "sống ảo" vào dịp Tết Tân Sửu
Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 9

Người dân Huế cũng không giấu được sự tự hào với bạn bè bốn phương khi có thêm một địa điểm đẹp để tham quan. Ông Nguyễn Văn Bá (56 tuổi, phường Thuận Thành, TP Huế) bộc bạch: "Là dân Huế, ở đây đã khá lâu, tôi rất mừng khi Huế luôn biết nâng cao vẻ đẹp vốn có của mình. Được chứng kiến con đường Hoàng mai này từ lúc đang trồng đến lúc nở rộ, tôi rất tự hào và luôn bị thu hút bởi vẻ của đường hoa này, nó tạo nên một khung cảnh đậm sắc Xuân, là điểm nhấn cho Huế".

Cung đường Hoàng mai rực rỡ một góc trời kinh thành Huế - 10
Mai Huế là biểu trưng cho phẩm chất nhẫn nại, kiên trì và can đảm trước mọi khó khăn thử thách của con người xứ Huế. Mặc cho nắng, gió, mưa, bão vẫn vững vàng theo năm tháng, vươn mình đâm chồi nảy lộc