Con cua lớn nhất Cà Mau được tặng cho đơn vị nghiên cứu để lưu giữ tiêu bản

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Có người hỏi mua con cua lớn nhất Cà Mau với giá hàng chục triệu đồng nhưng chủ nhân không bán mà tặng cho đơn vị nghiên cứu thủy sản để lưu giữ, trưng bày.

Chiều 1/1, anh Dư Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết, anh đã tặng con "cua lớn nhất Cà Mau" - cua sumo - nặng 1,4517kg cho Phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu để lưu giữ, trưng bày.

Phân viện đã nhận con cua từ ngày 28/12 và tiến hành các bước xử lý hóa chất để đảm bảo mẫu vật được nguyên vẹn.

Con cua lớn nhất Cà Mau được tặng cho đơn vị nghiên cứu để lưu giữ tiêu bản - 1

Con cua lớn nhất Cà Mau thời điểm đạt giải được đội vương miện như "vua" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Con cua lớn nhất Cà Mau được tặng cho đơn vị nghiên cứu để lưu giữ tiêu bản - 2

Con cua sau khi được đưa về đơn vị nghiên cứu thủy sản (Ảnh: DTB).

Anh Bình cho hay, sau khi cua sumo đạt giải "cua lớn nhất Cà Mau" vào ngày 25/12 tại ngày hội cua Cà Mau, có người đã hỏi mua với giá 40 triệu đồng nhưng anh không bán.

"Các nhà nghiên cứu ngỏ ý muốn được trưng dụng con cua làm tiêu bản để trưng bày. Tôi thấy việc này có ý nghĩa hơn việc bán nó cho người khác ăn thịt nên tôi không bán", anh Bình nói lý do tặng con cua sumo cho đơn vị nghiên cứu.

Con cua lớn nhất Cà Mau được tặng cho đơn vị nghiên cứu để lưu giữ tiêu bản - 3

Cán bộ đơn vị nghiên cứu đang tiêm hóa chất để lưu giữ tiêu bản con cua sumo (Ảnh: DTB).

Theo anh Bình, con cua sumo này có thể đã sống trong tự nhiên trên 2 năm trước khi được người dân bắt được.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 25/12, tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I - 2022, vượt qua 39 "đối thủ", con cua nặng 1,4517kg được xác định thắng cuộc với danh hiệu "con cua lớn nhất Cà Mau". Chủ nhân của con cua đạt giải thưởng 15 triệu đồng.