Cỏ Mỹ - sự nhầm tưởng tai hại của giới trẻ

Gây ảo giác mãnh liệt, loạn thần, dãn đồng tử; kích động, căng thẳng, lo lắng, tư tưởng cực đoan, dễ hành động gây hại cho mình và người khác… là những tác hại của cỏ Mỹ. Không thua kém gì cần sa, thậm chí còn gây hại hơn, vậy tại sao cỏ Mỹ vẫn chưa được đưa vào danh mục chất cấm ở Việt Nam, khiến cho giới trẻ nhầm tưởng đó là thú chơi thời thượng? Cơn lốc cỏ Mỹ đang tàn phá thân thể và trí tuệ của một bộ phận giới trẻ cả tin.

Nguy hại hơn cần sa

Hiện nay, cỏ Mỹ được sử dụng công khai tại các quán bar, vũ trường một cách tràn lan. Hoàng Văn N - một thanh niên thường la cà tại các quán cà phê trên phố Bà Triệu - tiết lộ: “Mua cỏ Mỹ dễ lắm, chỉ cần alô là có người mang đến, thậm chí là mua được trên mạng. Có thằng bạn anh hút phát bị say luôn. Nó bị hoa mắt, ù tai, chóng mặt rồi hôn mê phải đưa đi cấp cứu cơ mà”. Nghe thấy thế, một tay chơi khác xen vào: “Chú mày nói thế nào chứ, loại đù ấy chơi một lúc là phê lâng lâng luôn. Đám bạn tôi ngày nào chả chơi cái loại ấy, thế mới chất chứ. Nghe nói chơi lâu lâu cái loại này là đơ luôn đấy, nên tớ cũng hốt lắm”.

Gi - một sinh viên từng được gắn mác sinh viên đại gia - kể lại: “Tôi đã từng phải vào bệnh viện tâm thần vì hút cỏ Mỹ. Sau gần 2 tháng sử dụng cỏ Mỹ, tôi bị hoang tưởng một cách trầm trọng. Cứ phê cỏ Mỹ là tôi lại lái xe vòng quanh Bờ Hồ bao nhiêu lần cũng không biết, lúc nào tỉnh thì lại lái xe về nhà. Có lần về đến nhà đã 2h sáng. Hóa ra mình đi vòng quanh Bờ Hồ mấy tiếng đồng hồ. Lúc mua cỏ Mỹ, cái anh H bảo là nó không nghiện đâu, cũng không bị cấm như heroin với đá đâu, cứ chơi thoải mái. Thế là tôi mới đâm đầu vào hút lấy hút để. May mà gia đình tôi đưa đi viện sớm, nếu không chắc phải ở viện tâm thần đến già luôn”.

Theo các chuyên gia, cỏ Mỹ thường là các gói thực vật khô cắt nhỏ, được tẩm một số hoạt chất và có mùi thơm đặc trưng; được đóng gói với các nhãn hiệu K2/spice, Fake week, Moon Rocks… Hoạt chất chính có trong cỏ Mỹ là XLR-11 (tên khác là 5-fluoro-UR-144). Hiện nay, chất XLR-11 (có trong cỏ Mỹ) chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy do Chính phủ Việt Nam ban hành. Tuy nhiên, ảnh hưởng giống như cần sa nhưng mạnh hơn nhiều lần: Ảo giác mãnh liệt, loạn thần, dãn đồng tử; kích động, căng thẳng, lo lắng, tư tưởng cực đoan, dễ hành động gây hại cho mình và người khác.

 


Cỏ Mỹ gây hại nhưng giới trẻ vẫn sử dụng vì chưa bị cấm. Ảnh: G.T.L

Cỏ Mỹ gây hại nhưng giới trẻ vẫn sử dụng vì chưa bị cấm. Ảnh: G.T.L

Cần sớm đưa vào danh mục cấm

Với chiêu bài quảng cáo là chất không gây nghiện và không bị cấm, những kẻ buôn bán cỏ Mỹ đang thu lợi nhuận khủng khiếp từ những khách hàng trẻ tiềm năng. Tại các vũ trường, quán bar, thậm chí là các quán cà phê, các khách hàng trẻ đều có thể tiếp cận, mua và sử dụng loại cỏ Mỹ này với đủ loại bao bì bắt mắt, rực lửa. Theo tiết lộ của cơ quan công an, các chất tẩm ướp trong cỏ Mỹ vô cùng độc hại, có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Một chuyên gia của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (UBND TP.Hà Nội) cho biết: “Giới trẻ hiện nay sử dụng cỏ Mỹ như một thú vui và cho là thời thượng mà không hề biết đến tác hại khủng khiếp của nó, không kém gì một số loại ma túy tổng hợp. Số trường hợp vào trung tâm để “cai” loại cỏ Mỹ này cũng không phải là ít. Ở các bệnh nhân này, xuất hiện các biểu hiện loạn thần, ảo giác vì họ đã sử dụng cỏ Mỹ trong một thời gian dài. Loại cỏ này tàn phá chức năng gan, thận, nên người dùng sau 1-2 tháng thường bị ngứa ngáy, lở loét rất ghê gớm”.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về tình trạng cỏ Mỹ được sử dụng tràn lan như hiện nay, đại tá Phạm Văn Chình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cho biết: “Cỏ Mỹ hiện nay chưa có trong danh mục các chất ma túy bị cấm ở Việt Nam nên rất khó kiểm soát và xử lý các đối tượng sử dụng. Dù vậy, khi bắt được đối tượng sử dụng cỏ Mỹ, xét nghiệm thấy có các chất ma túy, chúng tôi vẫn xử lý được. Sử dụng cỏ Mỹ rất dễ dẫn đến các hành vi bạo lực và các tội phạm hình sự khác. Nó nguy hiểm không kém gì ma túy tổng hợp, cần sa. Tình trạng buôn bán và vận chuyển loại này vào Việt Nam hiện cũng rất phức tạp, rất khó quản lý. Vừa rồi, lực lượng chức năng bắt và thu giữ gần 1 tấn cỏ Mỹ trong một vụ, chứng tỏ loại cỏ Mỹ này đang tràn vào Việt Nam, điều này hết sức nguy hiểm. Cục C47 đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, đề xuất sớm bổ sung XLR-11 vào danh mục các chất ma túy ở Việt Nam”.


Theo Lao động